Siêu bão có sức gió giật cấp 17 đang tiến gần Biển Đông

Một siêu bão hình thành ngoài khơi Thái Bình Dương đang tiến vào Biển Đông.

Theo ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, một siêu bão có tên quốc tế là Meranti đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương.

Hồi 10 giờ hôm nay (13/9), vị trí tâm siêu bão cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

'Các đài dự báo của Hồng Kông và Hải quân Mỹ nhận định khoảng đêm nay đến sáng mai (14/9), siêu bão sẽ đi vào Biển Đông. Tuy nhiên vẫn còn hơi sớm để nhận định siêu bão có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không', ông Cường thông tin.

Vị trí và hướng di chuyển của siêu bão Meranti. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV TƯ.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 10 giờ ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão nằm trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 10 giờ ngày 15/9, vị trí tâm siêu nằm trên vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.

Do ảnh hưởng của siêu bão, từ sáng 14/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Theo Triệu Quang/Danviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/sieu-bao-co-suc-gio-giat-cap-17-dang-tien-gan-bien-dong.html