Siêu bão Goni đổ bộ Philippines: Mưa gió dữ dội và 2 lần sạt lở đất

Sáng sớm 1/11, siêu bão Goni đã đổ bộ phía nam của hòn đảo Luzon của Philippines mang theo những cơn gió dữ dội, gây ra hai lần sạt lở đất.

Bão Goni được cho là cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại với sức gió duy trì ở mức 225km/h và giật tới 310km/h.

Các nhà chức trách Philippines đã sơ tán gần 1 triệu người dân đến vùng an toàn trước khi cơn bão Goni tiếp cận các tỉnh phía đông nước này. Hiện nay, siêu bão này đã gây ra 2 vụ sạt lở đất ở Catanduanes và Albay thuộc vùng Bicol.

Cơ quan dự báo thời tiết cho biết “gió giật và mưa dông dữ dội sẽ tiếp tục xảy ra với các tỉnh thuộc vùng Bicol, Quezon, Laguna và Batangas. Bên cạnh đó, các chuyên dự đoán Bitol sẽ tiếp tục phải chịu 1 đợt sạt lở thứ ba trong ngày 1/11.

Theo ước tính, có khoảng 19 đến 31 triệu người bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Hàng chục chuyến bay nội địa đã bị hủy, chính quyền Philippines ra lệnh đóng cửa 1 ngày sân bay quốc tế Ninoy Aquino, cửa ngõ chính của Manila.

Mark Timbal, phát ngôn viên của Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia đã trả lời phỏng vấn đài truyền hình địa phương ABS – CBN rằng: “Có vẻ như chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt và sạt lở trên diện rộng. Nước dâng cao và chính quyền phải theo dõi nguy cơ bùn trôi xuống từ núi lửa Moyon và Taal.

Dự báo bão Goni sẽ suy yếu khi quét qua đảo Luzon và di chuyển về phía Biển Đông vào rạng sáng 2/11.

Trước Goni, cơn bão Molave đã đổ bộ vào Philippines tháng trước đã khiến 22 người chết và mất tích.

Goni là cơn bão đổ vào Philippines có sức mạnh chỉ đứng sau siêu bão Haiyan khiến 6.300 người thiệt mạng vào năm 2013. Được biết trung bình mỗi năm, Philippines sẽ phải hứng chịu 20 cơn bão khiến hàng triệu người rơi vào đói khổ dài kỳ.

Han (theo CNA)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sieu-bao-goni-do-bo-philippines-mua-gio-du-doi-va-2-lan-sat-lo-dat-a495177.html