Siêu bão Goni giật trên cấp 17 đang vào Biển Đông

Siêu bão Goni hiện đang ở phía Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17 đang di chuyển nhanh vào Biển Đông với tốc độ 20-25 km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (ngày 31-10), ở vùng biển phía Đông Philippines có một siêu bão (tên quốc tế là Goni) đang hoạt động.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của siêu bão Goni - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của siêu bão Goni - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Hồi 7 giờ ngày 3-10, vị trí tâm siêu bão Goni ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 128,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 810 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Goni di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 7 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Goni di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Goni di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 7 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão Goni ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão Goni di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Bão Goni đã trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2020, dự kiến đổ bộ vào Philippines ngày mai 1-11. Siêu bão Goni đã tăng thêm sức mạnh khi đi qua vùng nước ấm phía Tây Thái Bình Dương, có sức gió mạnh nhất tăng từ 160 lên 290 km/giờ vào đêm 30-10, trở thành siêu bão và được dự đoán sẽ còn mạnh hơn.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của siêu bão Goni - Nguồn: JMA

Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp (JTWC, ở Trân Châu Cảng tại Hawaii, Mỹ) dự báo sức gió mạnh nhất của Goni khi đổ bộ vào đảo Luzon là 225 km/giờ. Bão Goni khả năng sẽ suy yếu khi quét qua đảo Luzon của Philippines, nhưng có thể mạnh trở lại khi vào Biển Đông. Tuy nhiên, khi di chuyển thêm về hướng Tây, bão Goni có thể lại suy yếu do ảnh hưởng của gió trên cao và không khí khô. Bão Goni có thể đổ bộ vào Việt Nam ngày 4-11.

B.T.V

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/sieu-bao-goni-giat-tren-cap-17-dang-vao-bien-dong-20201031095845989.htm