Siêu bão Jebi Nhật Bản: khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương

Cơn bão Jebi được cho rằng mạnh nhất trong vòng 25 năm ở Nhật Bản đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

>>> Cả nước trời nắng trong ngày khai giảng năm học mới

Cảnh ngổn ngang sau khi bão Jebi đổ bộ vào Osaka, Nhật Bản ngày 4/9. (Ảnh: AFP)

AFP đưa tin, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Jebi sẽ di chuyển tới một khu vực phía Tây của Hokkaido trước khi suy yếu vào chiều hôm nay 5/9.

Trước đó, NHK đưa tin vào lúc 18h (giờ địa phương) hôm qua ngày 4/9, ít nhất 6 người đã thiệt mạng khi bão Jebi đổ bộ vào miền tây Nhật Bản và khiến hàng trăm người bị thương.

Báo cáo cho biết, trong số 6 nạn nhân có hai người đàn ông trong độ tuổi 70, một người thiệt mạng khi nhà kho sập xuống do gió mạnh, một người rơi từ mái nhà và tử vong.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, với sức gió lên tới 216km/h, Jebi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ nước này kể từ năm 1993.

Do gió mạnh và sóng lớn trong cơn bão Jebi, sân bay quốc tế Kansai – sân bay đông đúc thứ ba của Nhật Bản đã bị đóng cửa. Ngoài ra, cũng do bão lớn, một con tàu đã đâm vào một cây cầu.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phải hủy kế hoạch dự kiến để đi thị sát tình hình mưa lũ tại các tỉnh Tây Nam. Bão Jebi là cơn bão mạnh nhất đổ vào Nhật Bản trong 25 năm qua, với sức gió lên tới 216km/giờ.

Cơn bão khiến hoạt động ở Osaka bị tê liệt, buộc nhiều công ty phải đóng cửa các nhà máy. Hơn 800.000 hộ gia đình và văn phòng rơi vào tình trạng mất điện. Ở Nhật Bản, có tổng số khoảng 2,3 triệu hộ gia đình bị cắt điện do ảnh hưởng của bão.

Thủ đô Tokyo cách xa tâm bão, nhưng nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và gió mạnh của bão Sebi.

Quỳnh Dao (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/sieu-bao-jebi-nhat-ban-khien-it-nhat-6-nguoi-thiet-mang-hang-tram-nguoi-bi-thuong/