Siêu bão Lane đổ bộ, người dân Hawaii hối hả tránh bão

Siêu bão Lane bắt đầu đổ bộ vào quần đảo Hawaii (Mỹ). Trước đó, người dân địa phương đã khẩn trương tích trữ lương thực, gia cố nhà cửa để sẵn sàng đối phó với cơn bão mạnh nhất trong vòng 25 năm qua tấn công nơi này.

Theo hãng thông tấn Reuters, siêu bão được cho là mạnh nhất trong vòng 25 năm qua đã đổ bộ vào quần đảo Hawaii, Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters)

Tính đến sáng ngày 24/8, ít nhất 14 con đường bị phong tỏa do lũ quét và sạt lở đất sau khi siêu bão Lane tấn công bang Hawaii.

Để sẵn sàng đối phó với siêu bão, trong những ngày qua, người dân Hawaii đã đổ xô tới các siêu thị để mua đồ cần thiết tích trữ cũng như gia cố nhà cửa.

Geoffrey Seidman đang gia cố quán Honolulu Beerworks của mình khi siêu bão tiến đến Honolulu hôm 23/8.

Trước đó, ngày 23/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Hawaii và yêu cầu chính phủ liên bang hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.

Trong ảnh là Mike Gonsalves đang chuẩn bị những bao cát trước khi siêu bão đổ bộ.

Người dân xếp hàng đổ xăng xe khi bão Lane đang tiến về đảo Kauai.

Ảnh vệ tinh chụp siêu bão Lane đang ở vị trí cách đảo Lớn của Hawaii khoảng gần 500 km về phía nam vào lúc 14h ngày 22/8/2018.

Các thành viên của câu lạc bộ ca nô Alapahoe di chuyển những chiếc ca nô lên vị trí cao hơn ở Honolulu.

Mark Antolin cùng con trai anh cho những bao cát lên xe tải khi bão Lane đang tiến về Honolulu.

Người dân xếp hàng đổ gas trước khi bão đổ bộ Honolulu.

Kelli Berry và Leah Gross di chuyển những chiếc bàn ghế trong nhà hàng Tahiti Nui trước khi tạm đóng cửa nhà hàng này cho tới khi bão Lane đi qua.

Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Harvey đổ bộ vào Mỹ, người dân Texas đi tránh bão năm 2017 (Nguồn: VTC1)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/sieu-bao-lane-do-bo-nguoi-dan-hawaii-hoi-ha-tranh-bao-1104612.html