Siêu bão Mangkhut khiến 7 người thương vong tại Philippines

Tính đến chiều 15/9, đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương khi bão Mangkhut đổ bộ vào đảo Luzon, miền Bắc Philippines vào sáng cùng ngày. Nhà chức trách Philippines dự báo con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng.Với sức gió lên tới hơn 200km/giờ, siêu bão Mangkhut mang theo mưa lớn đã gây ra lũ lụt, lở đất và mất điện trên diện rộng. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Philippines, đã có hơn 40 vụ lở đất tại khu vực Cordillera, và 2 nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng khi cố gắng cứu người dân thoát khỏi các vụ lở đất này.Siêu bão Mangkhut cũng phá hủy nhiều ngôi nhà, quật đổ cây cối, khiến hơn 100.000 người ở miền Bắc Philippines phải sơ tán. Nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế bị hoãn từ ngày 14/9, trong khi các cơ quan công sở và trường học phải đóng cửa. Giới chức Philippines trước đó đã cảnh báo bão Mangkhut có thể gây ảnh hưởng đến 5 triệu người dân nước này.Hiện bão Mangkhut đã rời Philippines và di chuyển với vận tốc 170km/giờ hướng về phía Đặc khu Hành chính Hong Kong, Trung Quốc và khu vực phía Nam Trung Quốc. Hiện người dân sống các khu vực duyên hải ở Hong Kong đang tích cực chuẩn bị ứng phó với siêu bão này. Đài khí tượng Hong Kong cho biết có thể cân nhắc ban cảnh báo bão cấp 8 vào rạng sáng ngày 16/9, và nâng lên cấp 10, tức mức nguy hiểm nhất khi bão Mangkhut đổ bộ./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/sieu-bao-mangkhut-khien-7-nguoi-thuong-vong-tai-philippines