Siêu bão Mangkhut mang sức gió 255km/h bắt đầu tàn phá Philippines

Cơ quan dự báo thời tiết địa phương đã khuyến nghị 4 triệu người dân trên con đường mà bão Mangkhut đi qua nên tránh ra ngoài trong tình hình được cho là rất nguy hiểm.

Siêu bão Mangkhut đã đổ bộ vào miền Bắc Philippines vào sáng 15/9 với những cơn gió cực mạnh kèm mưa lớn xối xả, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người ở quốc gia này.

Theo AFP, cơn bão mạnh nhất trong năm nay với sức gió lên tới 255km/h đã thổi bay cửa sổ, đồ đạc trên đường đi và làm hỏng đường dây điện khi đổ bộ vào đảo Luzon.

Cơ quan dự báo thời tiết địa phương đã khuyến nghị 4 triệu người dân trên con đường mà bão Mangkhut đi qua nên tránh ra ngoài trong thời tiết nguy hiểm.

Trung bình mỗi năm có 20 cơn bão đổ bộ vào Philippines, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng triệu người mất tài sản. Hàng ngàn người đã phải bỏ nhà cửa rời khỏi các khu vực có nguy cơ bị lũ lụt và sạt lở đất.

Các nhà chức trách đã tăng cường cảnh báo bão vào hôm 14/9 ở các tỉnh phía Bắc Luzon và huy động đội cứu hộ sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Người dân trong khu vực ảnh hưởng từ ngày hôm qua đã bắt đầu gia cố lại mái nhà và tích trữ lương thực nhằm chống chọi với cơn bão được cho là mạnh nhất của năm 2018.

Trước đó siêu bão Hải Yến đã khiến hơn 7.350 người chết hoặc mất tích ở miền trung Philippines vào tháng 11/2013.

Sau khi hoành hành ở Philippines, siêu bão Mangkhut được dự đoán sẽ tiến về bờ biển phía Nam của Trung Quốc vào cuối tuần này.

Đài thiên văn Hồng Kông cảnh báo rằng cơn bão sẽ đặt ra một "mối đe dọa nghiêm trọng" đến bờ biển phía Nam của Trung Quốc trước khi có khả năng ảnh hưởng đến miền Bắc Việt Nam.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sieu-bao-mangkhut-mang-suc-gio-255km-h-bat-dau-tan-pha-philippines-a402647.html