Siêu bão Mangkhut trực tiếp tiến vào Việt Nam trong 24 giờ tới - Người dân được lệnh sơ tán khẩn cấp

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, siêu bão sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Được biết, trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 14.9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Ông Lê Thanh Hải - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định: "siêu bão Mangkhut mạnh tương đương siêu bão Haiyan năm 2013. Khả năng cao Bắc Bộ nằm trọn trong vùng ảnh hưởng của bão Mangkhut".

Ông Hải nói thêm: "Có thể so sánh, siêu bão này mạnh tương đương siêu bão Haiyan, cơn bão từng gây thảm họa khiến gần 7000 người qua đời ở Philippines. Hai cơn này tương tự nhau về cả quỹ đạo chuyển động".

Theo thông tin được CNN đăng tải, siêu bão Mangkhut là cơn bão cấp 5 - cấp cao nhất trên thang bão Đại Tây Dương Hurricane Category của Mỹ. Mangkhut đã trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2018 khi đạt sức gió lên tới 285km/h, vào ngày 12/9.

Hiện các nước ở khu vực Đông và Đông Nam Á đã phát cảnh báo khẩn cấp và ra lệnh sơ tán khi cả bão Mangkhut tấn công vào khu vực này. Khoảng 12.000 người được sơ tán khỏi các vùng thấp của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và hoạt động trên biển được tạm dừng trước khi cơn bão đổ bộ Trung Quốc.

Người dân phía Bắc nhận thông báo khẩn cấp ứng phó với siêu bão Mangkhut và bão số 5

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/sieu-bao-mangkhut-truc-tiep-tien-vao-viet-nam-trong-24-gio-toi-nguoi-dan-duoc-lenh-so-tan-khan-cap-57962.html