Siêu bão Mangkhut vào vịnh Bắc bộ sẽ gây gió giật cấp 14 – 15

Đến thời điểm chiều tối ngày 13/ 9 Siêu bão MANGKHUT đã tiến vào gần biển Đông, với sức gió mạnh nhất gần vùng tâm tão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Dự kiến, Siêu Bão MANGKHUT sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) nhưng vẫn có cường độ rất mạnh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17-18/9. Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-19/9.Đặc biệt lưu ý các tỉnh Sơn La, Hòa Bình trong mùa lũ năm 2018 vừa qua đã phải hứng chịu các đợt mưa liên tiếp do vậy nếu tiếp tục có mưa cùng với việc xả lũ thì nguy cơ sạt lở bờ sông, lòng sông lên đáng báo động. Đối với tỉnh Lào Cai – nơi vừa xảy ra tình trạng vỡ đập bùn thải cũng cần đặc biệt quan tâm.Theo các số liệu quan trắc thì siêu bão MANGKHUT đang có sức gió tương đương với siêu bão HAIYAN năm 2013. Và Việt Nam đã có những phương án, kịch bản và sự diễn tập phòng chống được đánh giá là có hiệu quả đối với cơn bão này. Do vậy, người dân hoàn toàn có thể yên tâm bởi đối với những cơn báo có cấp độ tương tự./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/sieu-bao-mangkhut-vao-vinh-bac-bo-se-gay-gio-giat-cap-14-15