Siêu bão mạnh nhất kể từ đầu năm 2022 tấn công Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc

Hinnamnor được dự báo là siêu bão đầu tiên của mùa bão năm nay và cũng là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay trên thế giới.

Ảnh vệ tinh siêu bão Hinnamnor ngày 1/9/2022. Ảnh: earthobservatory.nasa.gov

Ảnh vệ tinh siêu bão Hinnamnor ngày 1/9/2022. Ảnh: earthobservatory.nasa.gov

Hàn Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với siêu bão Hinnamnor lên mức cao nhất

Lần đầu tiên trong 5 năm qua, Trung tâm phòng chống thảm họa Hàn Quốc ngày 5/9 đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với siêu bão Hinnamnor lên mức cao nhất. Hinnamnor được dự báo là siêu bão đầu tiên của mùa bão năm nay và cũng là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay trên thế giới.

Cảnh báo đã được ban hành trên khắp các thành phố phía Nam của Hàn Quốc, bao gồm Gwangju, Busan, Daegu và Ulsan cũng như các tỉnh lân cận.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), siêu bão Hinnamnor di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 19km/h. Sau khi tràn vào vùng biển ngoài khơi đảo Jeju vào đêm 5/9 theo giờ địa phương, dự kiến siêu bão Hinnamnor sẽ đổ bộ vào phía Tây Nam thành phố Busan trong ngày 6/9.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) dự báo: Do ảnh hưởng của siêu bão Hinnamnor "Gió mạnh và mưa lớn sẽ kéo dài đến hết 6/9. Khả năng xảy ra những đợt sóng rất cao vượt qua đê chắn sóng và đường ven biển".

Ảnh hưởng từ cơn bão đang đến gần, hầu hết các khu vực của Hàn Quốc đã hứng chịu mưa lớn vào ngày 4/9. Tại đảo Jeju đã ghi nhận lượng mưa lên tới 273,5mm ở Hallasan. Đến ngày 6/9, một số khu vực được dự báo sẽ có lượng mưa từ 100-300mm, các khu vực miền núi Jeju dự báo lượng mưa có thể đạt hơn 600mm.

Bão Hinnamnor chuẩn bị đổ bộ gây gió mạnh và mưa nhiều tại Hàn Quốc. Ảnh: AP

Truyền thông Hàn Quốc ngày 4/9 đưa tin các hãng hàng không lớn nước này như Korean Air Lines và Asiana Airlines, đã thông báo hủy một số chuyến bay khởi hành sau 13h ngày 5/9 (11h cùng ngày giờ Việt Nam). Nhiều doanh nghiệp cũng thông báo tạm ngừng hoạt động do lo ngại ảnh hưởng của siêu bão Hinnamnor. Cụ thể, 3 công ty đóng tàu của Hàn Quốc dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào ngày 6/9. Các doanh nghiệp khác như nhà sản xuất thép Posco cũng dự kiến sẽ tạm ngừng hoạt động.

Hàn Quốc phân loại bão gồm 4 cấp độ: trung bình, mạnh, rất mạnh và siêu mạnh căn cứ vào sức gió ở tâm bão. Bão "siêu mạnh" là những cơn bão có tốc độ gió tối đa đạt từ 54mét/giây trở lên.

Mặc dù khi đổ bộ vào khu vực ngoài khơi Busan, dự kiến bão sẽ hạ cấp xuống mức "rất mạnh" với sức gió ở tâm bão là 43mét/giây song Hinnamnor vẫn được cho là một trong những cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Hàn Quốc.

Trong ngày 4/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã triệu tập cuộc họp tại trung tâm quản lý khủng hoảng để kiểm tra hệ thống ứng phó với thiên tai của nước này. Được biết siêu bão Hinnamnor đổ bộ vào Hàn Quốc đúng dịp kỳ nghỉ lễ Chuseok - dịp nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm của người Hàn Quốc. Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ đạo thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra với người dân.

Sóng cao ập vào bờ biển phía Nam của đảo Jeju, Hàn Quốc ngày 2/9/2022 khi cơn bão đến gần.Ảnh: Yonhap/EPA

Từ chiều ngày 4/9, Hàn Quốc đã đóng cửa hơn 600 đường đi bộ trong các công viên quốc gia trên khắp đất nước, đình chỉ hoạt động của 52 phà phục vụ 37 tuyến giao thông. Chính quyền Jeju, tỉnh Nam Jeolla và các thành phố lân cận đã yêu cầu khoảng 33.000 tàu di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến nghị các trường học cho học sinh chuyển sang chế độ học trực tuyến và các công ty cho phép lùi giờ làm việc trong ngày 6/9.

Bão Hinnamnor là cơn bão cấp độ "rất mạnh" khi di chuyển tới vùng biển cách đảo Jeju của Hàn Quốc 340km về phía Nam - Tây Nam vào chiều 5/9. Dù được dự báo sẽ hạ xuống cấp độ "mạnh" nhưng Hinnamnor vẫn là cơn bão mạnh nhất có thể gây lở đất tại Hàn Quốc.

Hinnamnor có thể là cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp nhất từng đổ bộ vào Hàn Quốc, mạnh hơn cả siêu bão Sarah vào năm 1959. Bão Sarah đã khiến hơn 600 người thiệt mạng, hơn 2.500 bị thương, gây thiệt hại gần 250 tỉ won.

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA)

Trung Quốc liên tiếp nâng mức cảnh báo trước siêu bão Hinnamnor

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, siêu bão Hinnamnor dược dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, cường độ mạnh dần lên với sức gió tối đa có thể đạt cấp siêu bão - cấp 16, 52-55m/s và tiến dần vào vùng biển ven bờ phía Đông Bắc Chiết Giang.

Trước dự báo siêu bão Hinnamnor lớn nhất trong năm mạnh trở lại khi tấn công Trung Quốc, Bộ Tài nguyên thiên nhiên nước này đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với thảm họa biển lên cấp II và mức cảnh báo sóng biển gần bờ lên màu cam, tức chỉ sau báo động đỏ, do vùng biển gần bờ tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải có thể có sóng lớn đến sóng dữ.

Từ ngày 3/9, Cơ quan Phòng chống bão lũ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cũng đã nâng mức phản ứng khẩn cấp với bão lên cấp độ II, cao thứ 2 trong thang cảnh báo ở nước này.

Theo Sở Nông nghiệp và Nông thôn Chiết Giang, hơn 11.600 tàu đánh cá của tỉnh này được yêu cầu phải trở về cảng trong chiều 4/9 và hơn 1.600 ngư dân cũng đã được yêu cầu về bờ. Đồng thời, hơn 2.300 người được sơ tán tới 170 địa điểm tạm trú an toàn trong tỉnh.

Theo Cơ quan Khí tượng tỉnh Chiết Giang, dù nguy cơ bão gây sạt lở đất hầu như không có, nhưng cần đề phòng gió giật và mưa lớn gây ra những thảm họa thứ phát.

Chiều 3/9, Bộ Giao thông Trung Quốc cũng đã phải nâng mức ứng phó với siêu bão Hinnamnor từ cấp IV lên cấp III. Do ảnh hưởng của siêu bão, Thượng Hải tạm ngừng chiếu sáng cảnh quan vào tối ngày 4/9 trên toàn thành phố và đóng cửa một số công viên.

Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt, hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng đã phải nhóm họp nhằm bố trí và đưa ra các biện pháp cụ thể tăng cường phòng chống bão lũ do ảnh hưởng của siêu bão Hinnamnor.

Nhật Bản tổ chức sơ tán dân và hủy hàng trăm chuyến bay vì siêu bão Hinnamnor

Chính quyền quần đảo Okinawa của Nhật Bản hôm 3/9 đã ra lệnh sơ tán người dân khi siêu bão Hinnamor tiếp cận đất liền. Hai thành phố Miyakojima và Ishigaki ở Okinawa đã hướng dẫn người dân đến nơi trú ẩn nếu việc ở trong nhà không đảm bảo an toàn.

Những đợt sóng lớn được nhìn thấy từ làng Yomitan ở Okinawa, Nhật Bản ngày 3/9/2022. Ảnh: Kyodo.

Các hãng hàng không của Nhật Bản như Japan Airlines đã hủy 56 chuyến bay với hơn 3.200 hành khách, hãng hàng không ANA Holdings cũng đã hủy 66 chuyến bay trong hai ngày 3-4/9.

Với sức gió trên 250 km/h và tốc độ gió giật lên tới hơn 310 km/h, Hinnamnor được coi là cơn bão mạnh nhất năm 2022 ở quy mô toàn cầu.

Siêu bão Hinnamnor là cơn bão số 11 đổ bộ Nhật Bản trong năm nay. Tính đến tối ngày 3/9, tại Nhật Bản, nó đã gây mất điện cho hơn 3.000 hộ gia đình ở Miyakojima và Ishigaki ở tỉnh Okinawa và làm một phụ nữ ở Naha bị thương nhẹ.

Nguồn: Tổng hợp từ Reuters, SCMP, CGTN News

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn//sieu-bao-manh-nhat-ke-tu-dau-nam-2022-tan-cong-nhat-ban-trung-quoc-va-han-quoc-179220905144039227.htm