Siêu bão mạnh nhất năm đổ bộ vào Philippines

Sáng sớm 1-11, siêu bão Goni-cơn bão được coi là mạnh nhất thế giới trong năm nay đã đổ bộ vào Philippines, gây ra một loạt vụ sạt lở đất, mưa dữ dội và nguy cơ xảy ra lũ lụt tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Reuters cho hay, bão Goni đã tràn vào đảo Catanduanes của Philippines lúc 4 giờ 50 phút (giờ địa phương), kèm theo mưa to và sức gió lên tới 225km/giờ. Ngoài ra, siêu bão Goni cũng đổ bộ vào khu vực phía nam đảo Luzon. Truyền thông địa phương cho biết, bão đã gây ra sạt lở đất ở Catanduanes và Albay ở khu vực Bicol. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy khi bão đổ bộ có gió mạnh và mưa dữ dội, khiến nước trên các con sông tràn bờ và phá vỡ một số tuyến đê, nhấn chìm nhiều ngôi làng. Một số nguồn tin thì cho biết, hàng loạt ngôi nhà ở miền Trung Philippines đã bị phá hủy do bão.

Theo tờ South China Morning Post, ít nhất 7 người tại Philippines đã thiệt mạng vì bão Goni. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines xác nhận. Tính đến thời điểm hiện tại, người ta cũng chưa thể thống kê cụ thể về những thiệt hại mà siêu bão Goni gây ra tại Philippines.

Bão Goni gây mưa to, sóng lớn tại khu vực bờ biển thuộc tỉnh Sorsogon, miền Trung Philippines vào sáng 1-11. Ảnh: SCMP

Dự báo, sau khi quét qua đảo Luzon, bão Goni sẽ suy yếu và di chuyển về phía Biển Đông vào rạng sáng nay (2-11).

Ông Mark Timbal, Người phát ngôn của Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines nhận định, bão Goni với mưa to, gió mạnh đi kèm sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt và lở đất trên diện rộng tại nước này. Trước đó, nhà chức trách cảnh báo nguy cơ bão lớn khiến mực nước nhiều vùng ven biển có thể dâng cao 3m, làm ngập các vùng thấp. Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết Philippines cảnh báo đây là những điều kiện thời tiết vô cùng nguy hiểm.

Hiện quân đội Philippines đang được đặt trong tình trạng trực chiến để sẵn sàng ứng phó và xử lý những hậu quả do bão Goni gây ra. Theo ông Harry Roque, Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đang giám sát hoạt động ứng phó thảm họa từ thành phố Davao.

Chỉ trong hơn một tuần qua, Philippines đã phải đối mặt với hai cơn bão mạnh. Trước khi bão Goni đổ bộ, cơn bão Molave đã khiến 22 người ở nước này thiệt mạng và nhấn chìm nhiều nhà cửa, làng mạc. Để đối phó với bão Goni, chính quyền Philippines đã sơ tán khẩn cấp gần 1 triệu người ở các địa phương được dự báo là nằm trong phạm vi đổ bộ của bão, đến nơi an toàn. Theo chỉ đạo từ cơ quan hàng không dân dụng của Philippines, sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila phải đóng cửa trong một ngày, hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa cũng đã bị hủy.

Giới chức chuyên về quản lý thiên tai của Philippines dự báo, từ 19 triệu đến 31 triệu người ở nước này có thể phải chịu ảnh hưởng của siêu bão Goni, bao gồm những người ở khu vực bão quét qua và quanh thủ đô Manila.

Trung bình mỗi năm, Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới, gây thiệt hại nặng nề về người và kinh tế. Goni là cơn bão nhiệt đới thứ 18 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, đồng thời là một trong những cơn bão mạnh nhất mà Philippines phải đối mặt kể từ sau siêu bão Haiyan khiến 7.300 người thiệt mạng và mất tích vào năm 2013.

ANH VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/sieu-bao-manh-nhat-nam-do-bo-vao-philippines-642675