Siêu bão mạnh nhất thế giới Goni tấn công Philippines, sức gió 225 km/h

Siêu bão Goni đã đổ bộ vào phía nam đảo Luzon hôm nay (1/11) mang theo gió mạnh cùng mưa lớn và hai vụ sạt lở đất.

Reuters đưa tin theo Cơ quan Dự báo thời tiết Philippine, siêu bão Goni, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, có sức gió mạnh nhất là 225 km/h. Trong khi, gió giật gần tâm bão mạnh lên tới 310 km/h.

Chính quyền Philippines đã cho sơ tán gần 1 triệu người tới nơi an toàn trước khi siêu bão Goni tấn công vào các tỉnh miền đông nước này, cũng như gây ra 2 vụ sạt lở đất ở Catanduanes và Albay thuộc vùng Bicol vào sáng nay.

Cơ quan dự báo thời tiết nhấn mạnh, “sức gió mạnh khủng khiếp cùng mưa lớn” sẽ xuất hiện trên toàn khu vực các tỉnh thuộc vùng Bicol và ở nhiều khu vực của Quezon, Laguna và Batangas, phía nam thủ đô Manila.

“Tình hình thực tế ở những khu vực trên là vô cùng nguy hiểm”, bản tin dự báo thời tiết của Philippines công bố vào sáng sớm nay.

Trong đó, thủ đô Manila được xác định nằm trên đường đi của siêu bão Goni. Goni là cơn bão thứ 18 đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

Ngoài ra, chuyên gia dự báo thời tiết Lorie dela Cruz cảnh báo, vụ sạt lở đất thứ ba sẽ xuất hiện ở tỉnh Quezon vào cuối ngày hôm nay.

Cơ quan kiểm soát thiên tai Philippines cho biết thêm khoảng 19 – 31 triệu người dân nước này chịu ảnh hưởng do siêu bão Goni.

Tình trạng báo động đã được ban bố, trong khi các quan chức Philippines nhấn mạnh những trung tâm sơ tán cần giám sát hoạt động cách giãn xã hội nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của đại dịch Covid-19.

Hãng chục chuyến bay quốc tế và nội địa ở Philippines đã phải hủy bỏ. Cơ quan Hàng không Dân sự Philippines đã yêu cầu đóng cửa 1 ngày đối với cửa ngõ hàng không chính của nước này là Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino.

Goni hiện được cho nằm trong số những cơn bão khủng khiếp nhất tấn công Philippines kể từ sau siêu bão Hải Yến từng khiến hơn 6.300 người thiệt mạng vào năm 2013.

Siêu bão Goni xuất hiện sau khi bão Molave đổ bộ vào Philippines hồi tháng 10 cướp đi sinh mạng của 22 người và khiến phần lớn các tỉnh phía nam Manila bị ngập sâu trong nước.

Một số hình ảnh người dân Philippines sơ tán trước khi bão Goni đổ bộ:

Siêu bão mạnh nhất thế giới Goni tấn công Philippines, sức gió 225 km/h

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/sieu-bao-manh-nhat-the-gioi-goni-tan-cong-philippines-suc-gio-225-km-h-268427.html