Siêu bão Surigae thay đổi cường độ, sức gió có thể đánh chìm tàu trọng tải lớn

Siêu bão Surigae với sức gió giật trên cấp 17 rất mạnh vẫn đang hoạt động ngoài khơi Philippines và di chuyển với tốc độ chậm.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của siêu bão Surigae. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (20/4), siêu bão Surigae đang ở cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 425km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã giảm 2 cấp so với 1 ngày trước đó, từ cấp 17 xuống còn cấp 15 (165-185km/giờ), gió vẫn giật trên cấp 17. Trên thang sức gió Beaufort, cấp độ gió này được đánh giá là cực kỳ mạnh, đủ sức đánh đắm những tàu hàng có trọng tải lớn.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 7 giờ ngày 21/4, siêu bão ở cách đảo Lu-dông khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục suy yếu xuống còn cấp 14 (150-165km/giờ), giật trên cấp 17.

Đến 7 giờ ngày 23/4, bão Surigae ở cách phía Bắc đảo Lu-dông khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 17.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định, bão Surigae rất ít có khả năng đi vào Biển Đông và hầu như không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trong 3-5 ngày tới, khả năng bão sẽ đổi hướng Đông và di chuyển ngược ra Thái Bình Dương.

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/sieu-bao-surigae-thay-doi-cuong-do-suc-gio-co-the-danh-chim-tau-trong-tai-lon-75540.html