Siêu bão Surigae tiến gần Philippines, 100 nghìn người sơ tán

Giới chức Philippines ngày 19-4 cho biết, cường độ của siêu bão Surigae đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, một người bị thương và hơn 100 nghìn người tại miền đông và miền trung phải di dời để đề phòng nguy hiểm.

Bão gây mưa lớn tại miền đông Philippines. (Ảnh: AP)

Bão gây mưa lớn tại miền đông Philippines. (Ảnh: AP)

Giới chức Philippines ngày 19-4 cho biết, cường độ của siêu bão Surigae đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, một người bị thương và hơn 100 nghìn người tại miền đông và miền trung phải di dời để đề phòng nguy hiểm.

Một cụ ông 79 tuổi đã tử vong tại thị trấn St. Bernard, tỉnh Nam Leyte, sau khi bị cây dừa đè lên người. Trong khi đó, một người tại thị trấn San Jose, tỉnh Bắc Samar, đã mất tích sau khi dùng thuyền máy đi tới hòn đảo lân cận để bảo vệ gia súc trong trang trại của mình.

Hơn 29.300 gia đình, với 109 nghìn người, được di dời tới các điểm trú ẩn khẩn cấp tại năm tỉnh thuộc vùng Bicol. Giới chức Philippines cho rằng, họ phải mở thêm trung tâm sơ tán để bảo đảm giãn cách xã hội trong bối cảnh đại dịch vẫn chưa được kiểm soát.

Với gần 950 nghìn ca mắc và hơn 16 nghìn ca tử vong do Covid-19, Philippines đang là một trong những “điểm nóng” về tình hình dịch bệnh tại khu vực Đông - Nam Á.

Theo giới chức Philippines, bão Surigae sẽ không đổ bộ vào đất liền của nước này. Tuy nhiên, siêu bão kéo theo dải mây gây mưa dài 900 km và gió mạnh, gây ngập lụt tại ít nhất 22 ngôi làng và tình trạng mất điện tại bốn tỉnh. Hơn 3.200 người và 43 phà, tàu chở hàng bị mắc kẹt tại cảng biển sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động trên biển khi bão tới gần.

Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát dọn dẹp đường sá tại miền đông Philippines. (Ảnh: AP)

Chiều nay, bão Surigae cách thị trấn Infanta, tỉnh Quezon, Philippines khoảng 500 km về phía đông, với sức gió tối đa là 195 km/giờ, giật tới 240 km/giờ.

Theo ông Vicente Malano, người quản lý cơ quan thời tiết của Chính phủ Philippines, một khu vực áp suất cao kéo dài từ Trung Quốc đến Nhật Bản đang ngăn bão tiến vào nội địa.

Dự báo, bão Surigae sẽ di chuyển chậm theo hướng tây bắc, sau đó tiến về phía đông và ra khỏi Philippines vào thứ năm tuần này.

Khoảng 20 cơn bão và siêu bão quét qua Philippines mỗi năm. Năm 2020, Goni, cơn bão mạnh nhất trong năm, đã đổ bộ vào nước này với sức gió lên tới 310 km/giờ, làm ít nhất 25 người thiệt mạng.

H.H (Theo AP, Reuters)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/sieu-bao-surigae-tien-gan-philippines-100-nghin-nguoi-so-tan-642593/