Siêu bão Yutu gây ngập lụt và lở đất ở Philippines

Ngày 30/10, siêu bão Yutu mang theo mưa to và gió lớn đã đổ bộ vào Philippines, gây ngập lụt và lở đất tại một số khu vực phía Bắc của nước này.

Vị trí và đường đi của cơn bão.

Vị trí và đường đi của cơn bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 13h ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 290km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 90km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 260km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 440km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ tối nay ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Ngày 30/10, siêu bão Yutu mang theo mưa to và gió lớn đã đổ bộ vào Philippines, gây ngập lụt và lở đất tại một số khu vực phía Bắc của nước này. Đây là cơn bão thứ 18 mà Philippines phải hứng chịu trong năm nay và tiếp theo siêu bão Mangkhut chỉ sau 6 tuần. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại sau cơn bão.

Trước đó, tại ít nhất 5 tỉnh ở Luzon, nhiều trường học được lệnh cho học sinh nghỉ học và ngư dân được khuyến cáo không nên ra khơi. Trong khi đó, ở thành phố cảng Batangas, cách thủ đô Manila 83km về phía Nam, nhiều dịch vụ tàu thuyền cũng ngừng hoạt động.

TRẦN HUYỀN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/sieu-bao-yutu-gay-ngap-lut-va-lo-dat-o-philippines-d84327.html