Siêu cúp 2018: CLB Hà Nội khó xử

Dù Siêu cúp mang ý nghĩa 'mở hàng' đầu năm cho mùa giải mới, nhưng Hà Nội FC khẳng định sẽ không thể sử dụng lực lượng mạnh nhất trong cuộc đọ sức với B.Bình Dương vào lúc 16h chiều nay, 16/2. Đội bóng Thủ đô còn phải dành sức cho trận play-off AFC Champions League với Shandong Luneng vào ngày 19/2 tới.

7 ngày đá 3 trận

Sở hữu tới 10 tuyển thủ quốc gia và U23, nhưng Hà Nội sẽ chỉ tung ra đội hình 2 khi đối đầu với B.Bình Dương trong trận Siêu cúp 2018. Những chia sẻ của Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội trong buổi họp báo giới thiệu về trận Siêu cúp quốc gia cho thấy rõ đội bóng Thủ đô không thực sự mặn mà với trận đấu được ví cuộc “nội chiến” của đội tuyển Việt Nam thu nhỏ.

Ông Hội chia sẻ: “Lãnh đạo cùng ban huấn luyện đội bóng đã tích cực chuẩn bị lực lượng khi xác định năm nay CLB Hà Nội phải chơi trên rất nhiều đấu trường. Tuy nhiên, với lịch thi đấu dày như vậy, rất khó để chúng tôi có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu. CLB Hà Nội phấn đấu chơi vì hàng chục triệu khán giả trong nước và ngoài nước. Hà Nội FC lúc này không chỉ là CLB, mà còn là hình ảnh của bóng đá Việt Nam nên chúng tôi sẽ cố gắng để đưa những hình ảnh tốt nhất, đẹp nhất tới bạn bè khu vực, thế giới”.

Cùng với những chia sẻ trên, người đứng đầu CLB Hà Nội thừa nhận khó khăn lớn về lịch thi đấu khiến đội bóng này phải căng sức trên nhiều mặt trận, vì thế rất khó tập trung cho trận Siêu cúp 2018.

Theo đó, chỉ trong vòng 7 ngày, Hà Nội phải thi đấu liên tiếp 3 trận đấu, phải di chuyển hàng nghìn km. Đầu tiên là chuyến làm khách tại Thái Lan Bangkok Utd vào tối 12/2. Sau đó là trận Siêu cúp quốc gia vào chiều 16/2 và tới 19/2 sẽ là vòng loại AFC Champions League gặp Shandong Luneng của Trung Quốc.

Sau trận Siêu cúp, dự kiến CLB Hà Nội ngay lập tức di chuyển sang Tế Nam (Trung Quốc) làm khách của Shandong Luneng. Lịch trình di chuyển khoảng 12 tiếng, với 2 chặng bay từ Hà Nội và nối chuyến trong nội địa Trung Quốc. Nghĩa là thầy trò Chu Đình Nghiêm chỉ có 1 ngày hồi phục, làm quen và thi đấu với đội bóng của cựu tiền vệ MU Fellaini vào chiều 19/2.

Thôi thì… thông cảm!

Ở tình cảnh của CLB Hà Nội, đội bóng này buộc phải đưa ra lựa chọn cho mặt trận quan trọng hơn là AFC Champions League. Nói thẳng ra, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã giành quá nhiều các danh hiệu trong nước. Giờ là lúc mà họ cần khẳng định vị thế ở tầm châu lục, và cơ hội đang mở ra rất lớn trước mắt.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà sau trận thắng 1-0 trước Bangkok Utd, bầu Hiển đã thưởng nóng Hà Nội 2 tỷ đồng. Chưa hết, trước trận thứ 2 vòng loại, ông bầu này treo thưởng 4 tỷ đồng nếu thắng Shandong Luneng. Điều đó cho thấy đội bóng thủ đô đang rất có tham vọng ở đấu trường AFC Champions League năm nay.

Đặt mục tiêu chính tại AFC Champions League, nên việc HLV Chu Đình Nghiêm chỉ tung ra đội hình 2 để giữ sức cũng không có gì bất ngờ. Như vậy, trận cầu được kỳ vọng là ĐT Việt Nam thu nhỏ với cuộc đọ sức của những Quang Hải, Văn Quyết với Anh Đức, Tiến Linh, rất khó xảy ra trên sân Hàng Đẫy.

Tất nhiên, sự “thờ ơ” của CLB Hà Nội cũng khiến cho BTC trận đấu và đối thủ B.Bình Dương cảm thấy có chút buồn. Nhưng chắc chắn chất lượng trận đấu không thấp như nhiều người nghĩ. Nên nhớ ở CLB Hà Nội, những ngôi sao như Bùi Tiến Dũng, Thành Lương, Samson… cũng thường xuyên ngồi dự bị. Chỉ tung ra đội hình 2, nhưng CLB Hà Nội hoàn toàn có thể đánh bại B.Bình Dương trên sân nhà.

Người hâm mộ yêu bóng đá vẫn có thể chờ đợi một trận cầu đẹp mắt, mở màn cho mùa giải mới. Còn chuyện CLB Hà Nội giữ quân cho sân chơi châu lục âu cũng là điều mà tất cả đều hiểu và thông cảm, thậm chí luôn mong cho đội bóng này có lực lượng mạnh nhất để giành chiến thắng trên sân của Shandong Luneng vào ngày 19/2 tới.

2 mức giá vé xem Siêu cúp ở sân Hàng Đẫy

Theo điều lệ, 2 đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu Cúp mà không đấu hiệp phụ. Đội Vô địch được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng. Theo đó, đội đoạt Siêu cúp Quốc gia 2018 được nhận giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng. BTC cũng quyết định bán vé trận đấu này sau nhiều năm mở cửa tự do, với 2 mức giá là 50.000 đồng và 70.000 đồng.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/sieu-cup-2018-clb-ha-noi-kho-xu-tintuc429826