Áo sẽ triển khai thêm binh sĩ tới biên giới phía Đông để ngăn chặn dòng người di cư

Áo sẽ triển khai thêm binh sĩ tới biên giới phía Đông với Slovenia và Hungary để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp.

Thông tin trên đã được Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer và Bộ trưởng Quốc phòng Klaudia Tanner đưa ra tại một cuộc họp báo hôm qua (24/7). Ông Nehammer cho biết, các quy định về di cư do EU đưa ra không hiệu quả đối với người di cư bất hợp pháp, đặc biệt là những diễn biến gần đây ở biên giới Hungary, do đó Áo sẽ tăng số lượng binh sĩ hiện nay ở phía Đông từ 1.000 lên 1.400.

(Ảnh minh họa - Nguồn: aa.com.tr)

(Ảnh minh họa - Nguồn: aa.com.tr)

Theo ông Nehammer, Áo không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ EU và cũng không thể giải quyết "vấn đề Afghanistan của EU" khi dân số Afghanistan ngày càng tăng ở nước này.

Trong khi đó ông Tanner cho biết, kể từ đầu năm nay 200 kẻ buôn người đã bị bắt ở biên giới Hungary, do đó số lượng binh sĩ ở biên giới với Slovakia và Slovenia cũng có thể tăng lên 2.000 người./.

Nho Biền/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ao-se-trien-khai-them-binh-si-toi-bien-gioi-phia-dong-de-ngan-chan-dong-nguoi-di-cu-876987.vov