Siêu hạm Gorshkov của Nga liệu có thể 'bẽ gãy đôi cánh' F-35?

Với hệ thống Poliment-Redut, tàu hộ vệ Gorshkov có khả năng tiêu diệt hầu hết các mục tiêu trên không bao gồm cả máy bay tàng hình ở tầm bắn lên tới 120km, độ cao đạt tới 30km.

Tàu hộ vệ Gorshkov hay Đề án 22350 là một trong những lớp tàu chiến thế hệ mới nhất của Liên bang Nga. Tuy kích cỡ con tàu thua xa các chiến hạm Aegis của Hải quân Mỹ, thế nhưng người Nga “nhồi nhét” thành công hàng loạt hệ thống vũ khí “khủng” đưa nó trở thành tàu hộ vệ tối tân nhất thế giới hiện nay. Thậm chí, năng lực chống hạm của nó thừa sức nhấn chìm mọi tàu chiến tiên tiến nhất gồm cả tàu sân bay. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Bên cạnh khả năng diệt hạm tàu mặt nước, tàu hộ vệ Đề án 22350 cũng nổi bật với khả năng phòng không. Tuy năng lực tiêu diệt mục tiêu trên không của 22350 còn kém xa các siêu hạm Slava hay Kirov của Liên Xô, nhưng là vừa để để buộc mọi “chim sắt tối tân nhất” của Mỹ - NATO phải e dè khi muốn tiếp cận 22350. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Theo thiết kế, các tàu chiến Đề án 22350 đều được trang bị hệ thống phòng không tầm xa, tầng cao Poliment-Redut. Đây là hệ thống phòng không hải quân thuộc hàng mới nhất của Nga hiện nay, sử dụng các thành phần công nghệ của hệ thống S-400 và S-350 Vityaz trên đất liền. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Bệ phóng tên lửa Poliment-Redut gồm 4 module với 32 ống phóng đặt ngay phía sau tháp pháo 100mm trên tàu hộ vệ Gorshkov. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Poliment-Redut có thể triển khai nhiều loại đạn phù hợp cho nhiệm loại mục tiêu khác nhau. Trong ảnh là ống phóng và đạn tên lửa 9M96E2-1 nặng 598kg, trang bị đầu nổ 24kg, tầm bắn 2,5-120km, trần bắn từ 50m tới 30km. Nó có khả năng tiêu diệt mọi loại máy bay chiến đấu có người lái và cả không người lái. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Đạn 9M96E2 nặng 449kg, lắp đầu nổ 24kg, tầm bắn từ 2,5-120km, tầm cao từ 50m tới 30km. Tính năng của nó nhìn chung tương đương với E2-1, nhưng hơn ở chỗ khi cần có thể thay đổi quỹ đạo bay tấn công cả mục tiêu mặt nước. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Đạn 9M96E chuyên dùng để tấn công các mục tiêu tầm trung ở cự ly từ 1,5-40km, tầm cao từ 50m tới 20km. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Đạn 9M100E được thiết kế để tiêu diệt không chỉ các loại máy bay mà còn cả tên lửa hành trình chống hạm, tên lửa chống radar... Tên lửa đạt tầm bắn từ 500m tới 15km, độ cao từ 50m tới 8km. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Tất cả các loại đạn tên lửa của Poliment-Redut đều được trang bị đầu tự dẫn radar chủ động tiên tiến, hoàn toàn có thể tác chiến theo kiểu “bắn và quên”. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Trong ảnh, đạn tên lửa hệ thống Redut đang rời bệ phóng thẳng đứng trên tàu Gorshkov trong cuộc diễn tập của Hạm đội phương Bắc trong tháng 10/2018. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Theo báo chí Nga, trong cuộc tập trận này, tàu hộ vệ Gorshkov đã tiêu diệt 3 mục tiêu trên không ở mọi độ cao và một mục tiêu trên mặt nước bằng Redut. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Hệ thống phòng không Poliment-Redut được đánh giá có khả năng tác chiến trong điều kiện bị đối phương “gây nhiễu nặng”. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Xét về mặt lý thuyết, Poliment-Redut có thể tiêu diệt mọi loại máy bay trên không, bao gồm cả tiêm kích tàng hình F-35 bằng 3 loại đạn “họ” 9M96. Tất nhiên ở đây sẽ phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó điều kiện tiên quyết là hệ thống radar trinh sát trên tàu Đô đốc Gorshkov phải phát hiện được F-35 trước để có cơ sở chỉ thị mục tiêu cho tên lửa 9M96. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Theo các tài liệu được công bố, hiện nay các tàu Đề án 22350 được trang bị hai loại radar "chủ lực" gồm: đài trinh sát đường không/đường biển Furke-4 5P-27 (tầm hoạt động 130km) và đài trinh sát/dẫn bắn tên lửa anten mạng pha Poliment 5P-20K (tầm hoạt động 150km). Tuy nhiên, Nga không đề cập liệu chúng có thể phát hiện máy bay tàng hình hay không? Đó có thể là một “bí mật quân sự”. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Mời độc giả xem video: Siêu hạm Gorshkov của Hải quân Nga. (nguồn arronlee33)

Phượng Hồng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/sieu-ham-gorshkov-cua-nga-lieu-co-the-be-gay-doi-canh-f-35-1135892.html