Siêu lừa Elizabeth Holmes không được tại ngoại

Thẩm phán Edward Davila kết luận không đủ bằng chứng thuyết phục để cho phép Elizabeth Holmes được tại ngoại.

Elizabeth Holmes. Ảnh: AP.

Cựu CEO Công ty Theranos (đã giải thể) Elizabeth Holmes nỗ lực xin được tại ngoại khi kháng cáo bản án về tội lừa đảo, nhưng đơn của cô ta đã bị bác bỏ.

Cuối ngày 10/4, thẩm phán quận Edward Davila trong phán quyết dài 11 trang đã kết luận không đủ bằng chứng để cho phép siêu lừa được tại ngoại, bất chấp nhóm luật sư của Holmes cố gắng thuyết phục bản án trước đó là bất công. Phán quyết này đồng nghĩa với việc nữ siêu lừa 39 tuổi sẽ phải thi hành bản án 11 năm tù giam vào ngày 27/4 tới. Ông Davila đề nghị cho Holmes được thụ án tại nhà tù ở Bryan, Texas.

Ngày 18/11/2022, thẩm phán Edward Davila tuyên án Holmes 11 năm 3 tháng tù, cộng thêm 3 năm giám sát sau khi cô được thả. Hình phạt được đưa ra sau 10 tháng bồi thẩm đoàn kết tội Holmes với 4 tội danh lừa đảo các nhà đầu tư vào Theranos.

Trong phiên tòa ngày 17/3 vừa qua, Holmes cùng các luật sư có mặt tại phòng xử án ở San Jose, Californus để thuyết phục thẩm phán Davila rằng các công tố viên liên bang đã có nhiều sai lầm và bỏ sót bằng chứng quan trọng. Song nỗ lực này không thành công.

Holmes vẫn có thể nộp đơn kháng cáo khác về phán quyết mới nhất của ông Davila. Nếu không được tại ngoại, Holmes sẽ bị tách khỏi 2 đứa con mà cô ta sinh trước phiên tòa tháng 9/2021 và sau phiên tòa kết án tháng 11/2022. Trước đó, Holmes cũng đã xin được hoãn thi hành án vì mới sinh con.

Cha của cả hai đứa con của Holmes đều là William “Billy” Evans, bạn trai của cô từ năm 2016. Bạn trai trước đó của Holmes, đồng phạm Ramesh “Sunny” Balwani, cũng kháng cáo bản án gần 13 năm tù không thành công. Anh ta dự kiến ngồi tù vào ngày 20/4 tại nhà tù Nam California.

Dù Holmes và Balwani được xét xử riêng, cả hai đều cơ bản bị buộc cùng tội thổi phồng hệ thống xét nghiệm máu của Theranos như bước đột phá trong ngành y tế. Những công bố của Theranos đã đưa công ty này trở thành hiện tượng ở Thung lũng Silicon, huy động được gần một tỷ USD từ các nhà đầu tư và có thời điểm mang về cho Holmes khối tài sản 4,5 tỷ USD. Còn công ty được định giá 9 tỷ USD.

Tuy nhiên, công nghệ của Theranos chưa bao giờ hiệu quả như những gì Holmes và Balwani khoe khoang, dẫn đến sự sụp đổ đầy tai tiếng của công ty và kéo theo vụ án hình sự gây chấn động.

Hồng Hạnh

Theo AP

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sieu-lua-elizabeth-holmes-khong-duoc-tai-ngoai-post1421447.html