Siêu máy bay tàng hình không người lái của Nga phô diễn sức mạnh

Okhotnik S-70 là một dự án chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới bí mật của Nga, được sử dụng các vật liệu đặc biệt và lớp phủ khiến nó gần như vô hình trước các hệ thống phòng không của đối phương.

Quân đội Nga vừa phát hành clip dài hơn một phút cho thấy lần cất cánh thử nghiệm đầu tiên của siêu máy bay không người lái Okhotnik S-70.

Okhotnik S-70 (Thợ săn trong tiếng Anh) là một dự án chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới bí mật của Nga. Chiếc máy bay tàng hình, không người lái này được thiết kế bởi Sukhoi, với nhiệm vụ có thể là thu thập thông tin tình báo và tấn công các mục tiêu của kẻ thù.

Cấu trúc máy bay được sử dụng các vật liệu đặc biệt và lớp phủ khiến nó gần như vô hình trước các hệ thống phòng không của đối phương.

S-70 có trọng lượng cất cánh khoảng 20 tấn. UAV được thiết kế cho cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Khi thực hiện nhiệm vụ, nó có thể tấn công vào các vật thể kiên cố và xe bọc thép của kẻ thù, bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép.

Qua video cho thấy chiếc máy bay chạy trên đường băng, cất cánh, vòng lượn trên bầu trời và hạ cánh thành công trên mặt đất.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/video-sieu-may-bay-tang-hinh-khong-nguoi-lai-cua-nga-pho-dien-suc-manh-84536.html