'Siêu máy bơm' ngừng hoạt động, đường 'chuyên ngập' vẫn khô ráo

Sau trận mưa lớn chiều tối nay, mặc dù không còn 'siêu máy bơm' chống ngập nhưng con đường có đặt máy bơm này đã không bị ngập. Trong khi đó, nhiều tuyến đường khác lại ngập nặng.

Từ đầu tháng 9, do một số lý do về kinh phí nên công ty Cổ Phần tập đoàn Công Nghiệp Quang Trung đã xin UBND TP.HCM về việc ngừng hoạt động "siêu máy bơm" chống ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Cũng trong thời gian này, tại TP.HCM đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Do đó, dư luận rất quan tâm việc máy bơm ngưng hoạt động, đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ như thế nào.

Trong 2 ngày liên tiếp (7/9 và 8/9) do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động thời tiết trên biển nên tại TP.HCM đã xảy ra mưa lớn. PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại đường Nguyễn Hữu Cảnh để ghi nhận thực tế khi đường không còn "siêu máy bơm" chống ngập.

Trời chuyển mưa mù mịt.

Mưa trắng trời.

Sau trận mưa lớn, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn không ngập.

Khu vực trũng nhất trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn không xảy ra tình trạng ngập úng như trước đây.

Đường không ngập nên giao thông vẫn thông thoáng. Người dân di chuyển bình thường.

Khu vực để "siêu máy bơm" đã ngưng hoạt động.

Trong khi đó, trên một số tuyến đường khác của thành phố vẫn xảy ra ngập lụt và kẹt xe.

Đường Hậu Giang (quận 6) ngập nặng sau cơn mưa.

Đường Kinh Dương Vương cũng ngập nặng.

Đường 3/2 (quận 11) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Nhiều phương tiện chết máy trên đường Nguyễn Thức Đường (quận Bình Tân).

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sieu-may-bom-ngung-hoat-dong-duong-chuyen-ngap-van-kho-rao-a398483.html