Siêu máy bơm tạm dừng hoạt động trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Siêu máy bơm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đã tạm dừng hoạt động cho đến khi các vấn đề về rác dưới cống thu nước được xử lý.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Tăng Cường – Tổng GĐ CTy CP tập đoàn cơ khí Quang Trung chia sẻ.

Theo ông Cường, hệ thống bơm thông minh được lắp đặt từ 12/7 cho đến ngày 19/9 vẫn chưa hoàn thiện. Các hạng mục vớt rác, hệ thống chân máy chưa được căn chỉnh và bắt cố định, hệ thống bêtông thành bể, hệ thống bao che chưa lắp đặt xong.

Nhưng do có cơn mưa lớn, phía Cty Quang Trung đã quyết định báo cáo Trung tâm tiến hành cho chạy thử nghiệm để có kết quả khảo nghiệm của hệ thống bơm thông minh, sau này vẫn tiếp tục thử nghiệm liên tiếp 9 lần tiếp theo.

Trước đó, ngày 17/10, trận mưa kéo dài chưa đến 1h, vũ lượng chỉ 40mm nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập sâu, đó là điều bất thường.

Sau khi Công ty thoát nước đô thị TP.HCM phối hợp với Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (chủ đầu tư máy bơm) kiểm tra, thì phát hiện toàn bộ tuyến cống hai bên đường bị tắc nghẽn, máy bơm không hút được nước gây ngập.

Trong khi chờ các cơ quan chức năng vớt hết rác, khắc phục các điểm tắc nghẽn, phía cty Quang Trung tạm dừng hoạt động của máy bơm. Ảnh Lao động

Bước đầu mở 4 nắp hố ga trước số nhà 59 Nguyễn Hữu Cảnh (P.22, Q.Bình Thạnh), các công nhân phát hiện rất nhiều chai lọ, bao bì, mút xốp bít kín miệng cống (mỗi hố gần 1 mét khối rác).

Đặc biệt, hố ga tại cổng 90 Nguyễn Hữu Cảnh dẫn vào hầm bơm, phát hiện một lượng lớn chất bột màu trắng lấp đầy miệng cống dài 100m. Công ty đã kiểm tra mẫu và kết luận là chất bentonite (gặp nước sẽ đông cứng như xi măng) gây tắc cống.

Trao đổi với Đất Việt, ngày 20/10, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết: "Hiện tại, công ty Quốc Trung đã vớt hết lượng rác lớn gây tắc nghẽn cống trong đợt mưa vừa qua, ban đầu mới xác định là do rác thải.

Còn về hiện tượng chất lạ đông cứng khi gặp nước, hiện nay thành phố vẫn đang phối hợp với bên công ty điều tra, chưa có kết luận cụ thể".

Trong công văn gửi Thành ủy, UBND, Trung tâm chống ngập và các bên liên quan, phía Cty Quang Trung đề nghị các bên thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng nguyên tắc đã ký.

Về hiện tượng trên, trao đổi với Đất Việt, ngày 17/10, TS Nguyễn Bách Phúc Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học công nghệ và Quản lý TP.HCM HASCON cho rằng, việc siêu máy bơm hoạt động, nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập là điều đã được dự báo từ trước.

''Cần phải nhìn thẳng vào sự thật, Sài Gòn ngập là vì hệ thống cống thoát nước quá kém. Toàn thế giới họ chống ngập bằng hệ thống cống rãnh, nước mưa theo cống rãnh tự chảy ra sông, chứ không phải bằng máy bơm. Vậy tại sao không chọn giải pháp làm cống rãnh mà lại làm máy bơm?

Trước đó, năm 2000, tư vấn Nhật đã thiết lập Quy hoạch chống ngập cho Sài Gòn, dự toán để hết ngập thì phải xây dựng hệ thống cống rãnh một cách khoa học, với chi phí khoảng 12 tỷ USD.

Nhưng đến nay Thành phố mới đi vay được hơn 1 tỷ USD, chưa thấm tháp vào đâu so với nhu cầu chống ngập, cho nên ngập vẫn hoàn ngập", ông Phúc nói.

Trong khi, chuyên gia thủy lợi, kỹ sư cao cấp Phan Khánh -Hội Khoa học Thủy lợi TP.HCM cho biết: "Việc làm trước tiên và quyết định nhất là phải khai thông dòng chảy, cống bị tắc phải thông ngay.

Việc cấp bách khác là phải đo đạc lập lại bản đồ độ cao thành phố. Bao nhiêu năm, quản lý yếu kém, đào chỗ này, lấp chỗ kia mà vẫn sử dụng bản đồ cũ để thiết kế hệ thống thoát nước là không ổn.

Khi đã có bản đồ độ cao mới trong tay các nhà chuyên môn mới nghiên cứu chia ra nhiều phân khu để thiết kế hệ thống thoát nước chống úng theo nguyên tắc phân tán tối đa có thể một cách căn cơ chứ không phải đoán mò.

Khi đã chia được phân khu, việc thoát nước nên bằng nhiều máy bơm nhỏ, có thể đặt trong nhà dân việc chống ngập sẽ cực kỳ hiệu quả mà chưa nói đến tiền trả cho dân bảo quản và vận hành chắc chắn rất rẻ.

Khi ấy hệ thống đê bao và cống ngăn triều cũng đã hoàn chỉnh, việc chống ngập lúc ấy sẽ không còn là vấn đề nóng nữa", ông Khánh phân tích.

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/sieu-may-bom-tam-dung-hoat-dong-tren-duong-nguyen-huu-canh-3345529/