Siêu máy tính thế hệ mới của Nhật Bản

Viện nghiên cứu RIKEN và Công ty sản xuất đồ điện tử Fujitsu của Nhật Bản đang thực hiện dự án cấp quốc gia về phát triển thế hệ máy tính thay thế siêu máy tính K đã cũ.

Siêu máy tính thế hệ mới Fugaku có khả năng tính toán nhanh hơn 100 lần so với thế hệ máy tính cũ

Siêu máy tính thế hệ mới Fugaku có khả năng tính toán nhanh hơn 100 lần so với thế hệ máy tính cũ

Năng lực xử lý dữ liệu của siêu máy tính mới sẽ ngang với những mẫu máy tính tân tiến nhất thế giới. Việc lắp rắp siêu máy tính đã bắt đầu từ tháng 3-2019. Mới đây, RIKEN thông báo siêu máy tính mới sẽ có tên là Fugaku (hay núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất Nhật Bản), tên này được chọn ra từ hơn 5.000 đề xuất của công chúng. RIKEN cho biết, hoạt động của siêu máy tính mới được tối ưu hóa bằng các chương trình phần mềm thường được dùng trong giảm thiểu hậu quả thiên tai, sản xuất, y tế và 6 lĩnh vực khác.

Theo RIKEN, trong mọi mô phỏng, siêu máy tính mới có khả năng tính toán nhanh hơn 100 lần so với thế hệ máy tính cũ. Năm 2011, siêu máy tính K được công nhận là máy tính xử lý dữ liệu nhanh nhất thế giới, nhưng sau đó bị qua mặt bởi các mẫu máy tính sản xuất tại các nước khác.

Tuấn Anh (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/sieu-may-tinh-the-he-moi-cua-nhat-ban/811918.antd