Siêu phẩm từ giữa sân giúp CH Séc thắng dễ Scotland

Patrik Schick ghi cú đúp, trong đó có một siêu phẩm từ giữa sân giúp CH Séc giành chiến thắng 2-0 trước Scotland ở trận ra quân tại EURO 2021.

21:58

CH Séc giành chiến thắng 2-0 trước Scotland (Ảnh: Reuters).

Mặc dù bị đánh giá yếu hơn, nhưng CH Séc đã thi đấu rất tốt trước chủ nhà Scotland. Patrik Schick trong ngày thi đấu thăng hoa đã ghi cú đúp cho CH Séc, trong đó có một siêu phẩm từ giữa sân giúp đội nhà giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Chiến thắng này giúp CH Séc tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng D, xếp trên ĐT Anh do hơn chỉ số phụ./.

15:35

15:35

15:37

Đội hình dự kiến.

15:38

15:42

HLV Steve Clarke và các học trò ở ĐT Scotland quyết tâm đánh bại CH Séc (Ảnh: Getty).

16:02

18:50

Sân Hampden Park sẽ là nơi diễn ra trận đấu. (Ảnh: Getty).

19:07

Đội hình của hai ĐTQG.

19:49

Hình ảnh cầu thủ khởi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)

19:51

Cổ động viên có mặt ở khán đài cổ vũ cho hai đội (Ảnh: Reuters)

20:01

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!

20:04

2': KHÔNG ĐƯỢC !!! Scotland tổ chức tấn công bên cánh trái, Andy Robertson tạt bóng vào vòng cấm của CH Séc, nhưng đi quá mạnh nên không gây được khó khăn cho hàng thủ đối phương. Những phút đầu tiên của trận đấu, Scotland là đội chơi tốt hơn.

20:05

Hai đội thi đấu rất quyết tâm (Ảnh: Reuters).

20:07

5': SAI LẦM !!! Hậu vệ của CH Séc mắc sai lầm, John McGinn có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa, nhưng không thành công. Scotland được hưởng phạt góc, nhưng không gây được khó khăn cho thủ thành Tomas Vaclik.

Ảnh: Reuters.

20:09

CH Séc (áo trắng) chơi lép vế trước Scotland (Ảnh: Reuters).

20:12

10': KHÔNG ĐƯỢC !!! CH Séc có pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên, Patrik Schick tung cú dứt điểm từ xa, nhưng không gây được khó khăn cho David Marshall. CH Séc đang dần kiểm soát thế trận và chơi đôi công với Scotland.

20:17

15': KHÔNG VÀO !!! Hậu vệ của Scotland mất bóng bên cánh phải, tạo điều kiện cho Patrik Schick tung cú dứt điểm rất căng về phía khung thành của David Marshall, rất may cho đội bóng của HLV Steve Clarke là thủ môn mang áo số 1 đã cứu thua xuất sắc.

20:20

18': KHÔNG VÀO !!! Andy Robertson tạt bóng rất hay vào vòng cấm cho Lyndon Dykes băng cắt mặt, nhưng cầu thủ mang áo số 9 lại không tận dụng thành công.

20:26

24': KHÔNG ĐƯỢC !!! Lyndon Dykes bứt tốc nhận đường chuyền dài của đồng đội, nhưng tiền đạo này lại khống chế bóng hụt, bỏ lỡ cơ hội xâm nhập vòng cấm của CH Séc.

20:32

CH Séc dần lấy lại thế trận và gây khó khăn cho Scotland (Ảnh Reuters).

20:33

32': KHÔNG VÀO !!! Andy Robertson có cơ hội mở tỉ số trận đấu, nhưng cú dứt điểm của anh bị thủ môn Tomas Vaclik bay người cứu thua xuất sắc.

20:43

42': VÀO VÀO VÀO !!! CH Séc tổ chức tấn công rất hay bên cánh phải, bóng được tạt vào cho Patrik Schick, cầu thủ này đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành David Marshall để mở tỉ số trận đấu.

20:48

45': KẾT THÚC HIỆP 1 !!! CH Séc tạm dẫn Scotland với tỉ số 1-0.

21:03

HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! CH Séc giao bóng.

21:05

46': CỨU THUA !!! Thủ thành David Marshall có liên tiếp 2 pha cứu thua từ những cú dứt điểm của CH Séc. Hàng thủ của Scotland chơi không tốt ở những phút đầu tiên của hiệp 2.

21:06

48': XÀ NGANG !!! Hendry Jack tung cú dứt điểm rất hay từ ngoài vòng cấm, nhưng bàn thắng chưa đến với Scotland, khi họ bị xà ngang từ chối. Hai đội đang chơi công rất hấp dẫn.

21:08

Scotland đang dâng đội hình lên cao tìm kiếm bàn gỡ (Ảnh: Reuters).

21:11

52': VÀO VÀO VÀO !!! CH Séc phản công nhanh, nhận thấy thủ môn lên cao, Patrik Schick sút bóng từ giữa sân ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội nhà.

21:15

57': KHÔNG ĐƯỢC !!! Scotland tấn công, bóng được nhồi vào vòng cấm địa của CH Séc khiến hàng thủ đội bạn lúng túng, nhưng các tiền đạo của đội chủ nhà lại không thể tung ra cú dứt điểm.

21:19

61': KHÔNG VÀO !!! Scotland phản công, Stuart Armstrong dốc bóng sát vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đập chân hậu vệ CH Séc đi hết đường biên ngang.

21:20

62': VẪN CHƯA CÓ BÀN THẮNG !!! Scotland có cơ hội ăn bàn từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm của CH Séc, nhưng Lyndon Dykes lại dứt điểm không thành công. Tiền đạo mang áo số 9 dứt điểm khá vô duyên ở trận đấu này.

21:22

David Marshall bất lực nhìn bóng bay vào lưới (Ảnh: Reuter).

Patrik Schick ăn mừng bàn thắng thứ 2 ở trận đấu này (Ảnh: Reuters).

21:24

66': KHÔNG VÀO !!! Lyndon Dykes lại được trao cơ hội ghi bàn rất ngon ăn, nhưng ở tư thế cận thành, tiền đạo này đệm bóng không sắc, bị thủ môn CH Séc cản phá.

21:31

72': Scotland tung tới 14 cú dứt điểm hơn CH Séc 6 cú dứt điểm, nhưng sự hiệu quả là điều mà đội chủ nhà còn thiếu. Nếu vẫn tổ chức tấn công thiếu sáng tạo như những phút đã qua, rất khó để Scotland ghi được bàn thắng.

21:35

77': KHÔNG VÀO !!! Đến lượt Scott McTominay tung ra cú dứt điểm, nhưng bóng vẫn chưa đi trúng khung thành của CH Séc. Đội chủ nhà đang chơi rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng chưa thành công.

21:39

Hai đội thi đấu rất quyết tâm (Ảnh: Reuters).

21:41

83': CH Séc chơi phòng ngự phản công rất khó chịu, mỗi đợt lên bóng của đội bóng này đều đặt hàng thủ của Scotland trong trạng thái báo động.

21:46

88': BẾ TẮC !!! Scotland liên tục dồn bóng về cánh của Andy Robertson để hậu vệ thuộc biên chế Liverpool tạt vào vòng cấm của CH Séc, nhưng phương án tấn công này của đội chủ nhà không mang lại hiệu quả.

21:53

90+4': HẾT GIỜ !!! CH Séc giành chiến thắng 2-0 trước Scotland để có khởi đầu như mơ ở vòng chung kết EURO 2021.

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/sieu-pham-tu-giua-san-giup-ch-sec-thang-de-scotland-866074.vov