Siêu pháo tự hành Msta-S và Malka khai hỏa 'rát' tại tập trận Kemerovo

Hai siêu pháo tự hành của Nga là Msta-S và Malka có màn khai hỏa sấm sét trong khuôn khổ tập trận chiến thuật ở vùng Kemerovo.

Video: Siêu pháo tự hành Msta-S và Malka khai hỏa tại Kemerovo

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 500 quân nhân và khoảng 50 thiết bị chiến đấu đã tham gia cuộc tập trận ở Kemerovo. Theo đó, đơn vị pháo binh của Binh đoàn vũ trang Liên hợp số 41, thuộc Quân khu Trung tâm vừa tiến hành tập trận chiến thuật tại bãi tập Yurginsky ở vùng Kemerovo.

Hai siêu pháo tự hành của Nga là Msta-S và Malka, với cỡ nòng 152 mm và 203 mm thực hiện màn khai hỏa diệt mục tiêu trong khuôn khổ tập trận. Trước khi vào vị trí nhắm bắn, các tổ hợp pháo thực hiện màn hành quân chiến thuật, chuẩn bị vị trí bắn và công sự. Màn khai hỏa tập trung sau đó được thực hiện nhanh chóng và chính xác, các mục tiêu giả định đều bị tiêu diệt.

Trong cuộc diễn tập, các pháo thủ đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức nhắm bắn, tiêu diệt mục tiêu ở cự ly tối đa, đồng thời thực hiện các thao tác cơ động, tác chiến và tung hỏa lực hiệp đồng.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc tập trận quy mô lớn của Quân khu Trung tâm bắt đầu tại khu huấn luyện trên nhiều khu vực, với 10.000 binh sĩ tham gia. Các quân nhân bắt đầu các bài tập thực hành ở các khu vực khác ở Samara, Penza, Saratov, Orenburg và Cộng hòa Bashkortostan.

Các đơn vị súng trường cơ giới, pháo binh, xe tăng, lực lượng tên lửa, công binh và trinh sát cùng tham gia tác chiến. Nhiệm vụ của đợt tập trận này là trau dồi kỹ năng trong việc điều khiển phương tiện và tấn công hỏa lực.

Phong Vũ (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/video-sieu-phao-tu-hanh-msta-s-va-malka-khai-hoa-rat-tai-tap-tran-kemerovo-ar584247.html