'Siêu quái vật' Goni càn quét Philippines

Siêu bão Goni với sức gió tối đa lên tới 225 km/h - siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm 2020 - đã đổ bộ vào Philippines sáng sớm 1-11 với sức gió mạnh khủng khiếp. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang giám sát hoạt động ứng phó thảm họa từ thành phố Davao, phát ngôn viên Tổng thống Harry Roque cho hay.

Siêu bão Goni với sức gió tối đa lên tới 225 km/h - siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm 2020 - đã đổ bộ vào Philippines sáng sớm 1-11 với sức gió mạnh khủng khiếp. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang giám sát hoạt động ứng phó thảm họa từ thành phố Davao, phát ngôn viên Tổng thống Harry Roque cho hay.

Người dân tại một trung tâm sơ tán tránh bão Goni ở Manila, Philippines hôm 1-11. Ảnh: AP

31 triệu người bị ảnh hưởng

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho hay, vào 4 giờ 50 sáng 1-11, siêu bão Goni đổ bộ vào đảo Catanduanes của nước này với sức gió tối đa 225 km/h.

Thống đốc tỉnh Al Francis Bichara cho biết, đã có 4 người tử vong được báo cáo cho đến nay, gồm một người bị cây ngã, một đứa trẻ 5 tuổi bị cuốn trôi do nước sông dâng cao và hai người bị chết đuối. Các đoạn băng đăng tải trên các kênh tin tức và mạng xã hội cho thấy, các con sông tràn bờ và một số con đê bị phá hủy, nhấn chìm các ngôi làng ở Bicol. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines, tổng cộng có tới 31 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi siêu bão này.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy gió mạnh và mưa dữ dội khi bão đổ bộ. Nước trên các con sông cũng tràn bờ, phá vỡ một số tuyến đê và nhấn chìm nhiều ngôi làng ở Bicol. Hàng loạt ngôi nhà ở miền trung Philippines cũng bị phá hủy do bão. “Những cơn gió dữ dội. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng cây cối bị đập mạnh. Rất mạnh”, Francia Mae Borras, 21 tuổi, sống ở thành phố biển Legazpi, tỉnh Albay, cho biết. Mái nhà của hai trung tâm sơ tán bị xé toạc bởi sức gió và những người cư ngụ phải di chuyển xuống các tầng trệt. Carlos Irwin Baldo, thị trưởng Camalig, cho biết: “Lũ quét đã làm ngập các ngôi làng của chúng tôi. Những con đường ở chỗ chúng tôi bị chặn lại do lở núi và cây cối chắn ngang. Một số con đường không thể vượt qua được”.

Trước sự nguy hiểm của siêu bão, các nhà chức trách Philippines đã sơ tán gần 1 triệu người đến nơi an toàn. Lực lượng tuần duyên đã yêu cầu dịch vụ phà, tàu cá quay về cảng trước dự báo sóng lớn có thể cao tới 16m ngoài khơi. Hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa bị hủy do nhà chức trách hàng không dân dụng ra lệnh đóng cửa Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino trong một ngày. Tại thủ đô Manila, người dân được sơ tán khỏi các khu ổ chuột trũng thấp có nguy cơ bị ngập do triều cường cao vài mét.

Trước đó, Cơ quan thời tiết Philippines cảnh báo “những cơn gió dữ dội thảm khốc và lượng mưa dữ dội đến xối xả” sẽ xảy ra tại các tỉnh Bicol cũng như các khu vực Quezon, Laguna và Batangas, phía nam thủ đô Manila. Philippines cảnh báo Goni sẽ tiếp tục gây nên tình trạng thời tiết “thảm khốc” tại nước này trong những giờ tới. Trong 12 giờ đồng hồ kế tiếp, gió lớn và mưa to sẽ đổ xuống khu vực Bicol, gồm phía Nam đảo chính Luzon và Catanduanes. Quan chức hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai Philippines Mark Timbal cảnh báo về nguy cơ lũ lụt và lở đất trên diện rộng. Ngoài ra, giới chức Philippines cũng cảnh báo về nguy cơ sóng lớn cao tới 3m có thể xuất hiện ở vùng ven biển.

Một cây bị ngã đổ sau bão ở thị trấn Tigaon, Camarines Sur, Philippines. Ảnh: EPA-EFE

Cơn bão mạnh nhất năm 2020

Goni là cơn bão nhiệt đới thứ 18 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Nó là cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm nay và cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Philippines kể từ năm 2013 khi siêu bão Haiyan, vốn khiến 7.300 người chết hoặc mất tích.

Về sức mạnh, nó tương đương với bão Đại Tây Dương cấp 5. Goni đổ bộ Philippines chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi siêu bão Molave làm 22 người chết ở quốc gia này và tàn phá nghiêm trọng cơ sở vật chất. Đây là cơn bão nhiệt đới thứ 6 ảnh hưởng đến Philippines kể từ ngày 1-10. Goni dự kiến sẽ suy yếu khi đi qua phía Nam Luzon và tiến vào Biển Đông vào sáng sớm ngày 2-11. Nhưng một cơn bão nhiệt đới khác đang trên đường tiến vào Philippines.

Theo Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), bão nhiệt đới Atsani đã hình thành trên Biển Philippines và đang hướng về phía bắc của đất nước. Atsani vẫn còn cách Philippines hơn 1.200 km về phía đông và có khả năng mạnh lên trong những ngày đến.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_233874_-sieu-quai-vat-goni-can-quet-philippines.aspx