'Siêu quậy có bầu' - phim giáo dục giới tính rời rạc của Han Sara

Lấy đề tài giáo dục giới tính chốn học đường, nhưng 'Siêu quậy có bầu' lại có phần nội dung nhiều phi lý, hời hợt và những thông điệp tuyên truyền sáo rỗng.

Thể loại: Tâm lý, hài hước
Đạo diễn: Nguyễn Quốc Duy
Diễn viên chính: Han Sara, Đỗ An, Đức Thịnh, Thanh Thúy, Tùng Maru, Hồng Vân
Zing.vn đánh giá: 5/10

Chuyện phim Siêu quậy có bầu xoay quanh Hạ An (Han Sara) - một nữ sinh trung học mồ côi cha mẹ, sống nhờ tiền chu cấp của cô chú từ Mỹ gửi về.

Trong buổi tiệc chia tay cậu bạn thân Bê (Tùng Maru) đi du học, cả hai quá chén và có hành động vượt quá giới hạn. Hậu quả là Hạ An đã mang thai.

Trước sự việc “tày trời” ấy, cô bé quyết định giữ kín bí mật để tập trung giành suất học bổng ra nước ngoài. Không những thế, Hạ An còn được hai thầy giáo là Phong (Đỗ An) và Đức (Đức Thịnh) hết lòng hỗ trợ, bảo vệ. Tuy nhiên, cái bụng của cô gái cứ thế ngày một lớn lên và không thể che giấu.

Tình tiết phi lý và rời rạc

Chọn đề tài ít khi được điện ảnh Việt Nam khai phá là giáo dục giới tính chốn học đường, nhưng Siêu quậy có bầu lại sở hữu phần kịch bản cũ kỹ, nhiều phi lý. Hầu hết tình tiết trong phim chỉ nhằm mục đích câu tiếng cười, chứ chẳng hề nhất quán với sự phát triển của nhân vật hay mạch cảm xúc.

Hạ An ban đầu được xây dựng là một nữ sinh toàn diện. Cô bé là vua phá lưới đội bóng nữ, cũng như có số điểm cao nhất trường. Tuy nhiên, lớp 12A5 của Hạ An lại bị xếp vào dạng thành phần cá biệt khi thường xuyên quậy phá, trêu chọc giáo viên.

Điều đáng nói là những trò đùa của lớp Hạ An không thể hiện nét đáng yêu hay tinh nghịch của tuổi học trò. Thay vào đó, chúng mang màu sắc phản giáo dục, dễ gây tổn thương nặng về mặt thể xác cho nạn nhân.

Ngay từ ban đầu, bộ phim đưa ra nhiều tình tiết phi lý. Ôm đồm chi tiết đồng thời khiến tác phẩm bị rời rạc.

Thật khó hiểu khi nhà trường trong phim không đưa ra bất cứ hình phạt nào nghiêm khắc. Trong khi đó, Hạ An vẫn có thể học hành giỏi giang dù giáo viên nào cũng bị trêu ghẹo đến mức bỏ tiết.

Thay vì tập trung vào câu chuyện Hạ An mang thai, Siêu quậy có bầu lại ôm đồm quá nhiều tình tiết, từ tình yêu, chuyện kết bè phái tuổi học trò, cho tới cuộc thi giành suất học bổng, hay cả mối tình thầy Đức - cô Hảo (Thanh Thúy). Hậu quả là tổng thể tác phẩm bị rời rạc, thiếu tính liên kết.

Tác phẩm thường xuyên bị ngắt quãng bởi lối chuyển cảnh non tay để chia đều đất diễn cho số lượng nhân vật khổng lồ. Yếu tố hài hước của bộ phim, trên thực tế, cũng chưa thực sự hiệu quả khi chủ yếu lạm dụng lối diễn kiểu làm lố.

Trong khi đó, quá trình vực dậy tinh thần và đối mặt với cú sốc của Hạ An chỉ diễn ra qua loa sau một vài tình huống và câu thoại đơn giản. Mối quan hệ giữa nữ sinh và thầy Phong tỏ ra gượng gạo, và phải mãi đến gần cuối phim mới phần nào đó có tiến triển.

Ý nghĩa sáo rỗng

Từ việc Hạ An mang thai ở lứa tuổi vị thành niên, Siêu quậy có bầu nêu lên hai luồng ý kiến tranh cãi gay gắt. Một phe muốn đuổi học cô bé để răn đe và làm gương cho các nữ sinh khác. Phía còn lại muốn bảo vệ Hạ An vì không muốn nữ sinh đánh mất tương lai chỉ vì một phút lầm lỡ.

Tuy nhiên, do cả hai đều có lý lẽ chặt chẽ và thuyết phục, đạo diễn Nguyễn Quốc Duy cũng chẳng biết phải giải quyết làm sao cho hợp lý. Cuối cùng, tác phẩm chọn hướng đi dễ dàng khi… phủ nhận toàn bộ mâu thuẫn cũng như ý nghĩa nhân văn trước đó.

Việc lên án các bậc phụ huynh thiếu quan tâm dẫn đến con em có hành động đi quá khuôn khổ và không biết giãi bày cùng ai, hay môn giáo dục giới tính không được đưa vào giảng dạy một cách nghiêm túc, rốt cuộc chỉ dừng lại ở những câu thoại sáo rỗng.

Đáp án mà Siêu quậy có bầu đưa ra cho chính vấn đề tác phẩm đặt ra là chưa rõ ràng, và hậu quả là thông điệp bộ phim muốn truyền tải trở nên sáo rỗng.

Cuối cùng, khán giả cũng không rõ liệuSiêu quậy có bầumuốn ngăn cản việc quan hệ tình dục khi đang ở độ tuổi học sinh hay cổ xúy cho điều đó miễn sao đừng để “dính bầu”. Và liệu khi “tai nạn” xảy ra, nhà trường cũng như phụ huynh nên có hướng xử lý ra sao, đó là điều bộ phim chưa thể giải đáp.

Trong lần đầu lấn sân điện ảnh, Han Sara có màn trình diễn nhạt nhòa. Có lứa tuổi tương đồng nhân vật, nữ ca sĩ dễ dàng thể hiện hình ảnh nhí nhảnh và đáng yêu khi đến lớp. Tuy nhiên, ở những phân cảnh đòi hỏi diễn xuất nội tâm, Han Sara chỉ có duy nhất kiểu biểu cảm “chán đời”.

Vai thầy Phong chứng tỏ sự tiến bộ của Đỗ An sau Bạn gái tôi là sếp cách đây hai năm. Anh thể hiện tốt hình ảnh người thầy giáo có vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng lại chất chứa nỗi đau to lớn trong quá khứ. Hình ảnh người thầy rơm rớm nước mắt vì bất lực trước sức ép của nhà trường dành cho học sinh là tình tiết cảm động nhất bộ phim.

Song, nhân vật của Đỗ An lại có vai trò và đất diễn quá ít, thua hẳn các diễn viên phụ như Đức Thịnh hay Thanh Thúy. Đành rằng cô Hảo và thầy Đức mang đến ít nhiều tiếng cười, nhưng chính điều đó lại khiến bộ phim đánh mất sức nặng cần thiết.

Nhìn chung, Siêu quậy có bầu sở hữu một câu chuyện hiện đại, nhưng chưa thể giải quyết rốt ráo những mâu thuẫn để đem đến phần thông điệp đủ thuyết phục. Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hạ Tuyết

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sieu-quay-co-bau-phim-giao-duc-gioi-tinh-roi-rac-cua-han-sara-post993990.html