Siêu sao Hollywood Doris Day qua đời ở tuổi 97

Nữ minh tinh Doris Day, biểu tượng phòng vé ở Hollywood một thời, đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 97. Quỹ từ thiện của bà đã thông báo cho truyền thông vào ngày 13/5.

Doris Day là một siêu sao màn bạc ở Hollywood thập niên 50, 60, với những màn đóng cặp lãng mạn ngọt ngào cùng nam tài tử Rock Hudson và Cary Grant.

Bà tên thật là Doris von Kappelhoff, sinh ngày 3/4/1922 trong một gia đình gốc Đức. Năm 14 tuổi minh tinh đến California với mơ ước trở thành vũ công. Tuy nhiên, chân phải bà bị gãy trong một tai nạn xe hơi, đã làm tiêu tan giấc mơ đó. Năm 16 tuổi, Doris Day đã chuyển hướng sang ca hát, với vai trò giọng ca chính trong ban nhạc của Les Brown, một huyền thoại nhạc jazz người Mỹ nổi tiếng suốt 7 thập kỷ từ 1930-2000.

Doris Day cùng với Les Brown trong một buổi trình diễn.

Doris Day cùng với Les Brown trong một buổi trình diễn.

Bài hát đầu tiên của bà với nhóm là Sentimental Journey, nói về nỗi khao khát về nhà của những người lính tham gia Thế Chiến II, đã giúp bà nổi tiếng. Sau đó, nhóm đã có nhiều bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Bà đã đổi họ của mình thành Day, theo lời đề nghị của Les Brown, vì ông nói rằng mình nghe nhạc của bà Ngày qua Ngày (Day by Day)

Ca khúc nổi tiếng nhất của bà là bài Que Sera, Sera, bài hát chủ đề trong bộ phim The Man Who Knew Too Much, đã được giải Oscar "Nhạc phim xuất sắc nhất". Bộ phim này của đạo diễn người Anh huyền thoại Alfred Hitchcock.

Năm 1948, Doris Day bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với trong phim tình cảm hài Romance on the High Seas, và sau đó là nhiều phim ca nhạc khác như My Dream is Yours, Tea for TwoI'll See You in My Dreams.

Năm 1953, bà đảm nhiệm vai chính trong phim Calamity Jane, tác phẩm thành công vang dội, được chuyển thể thành kịch sân khấu và phim truyền hình. Với phim ca nhạc Love Me or Hate Me, Doris Day được đánh giá cao khi hóa thân huyền thoại âm nhạc Mỹ thập niên 1920 và 1930 - Ruth Etting.

Năm 1959, bà được đề cử giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho vai Jan Morrow trong phim Pillow Talk. Các phim chiếu rạp sau đó của Doris Day như That Touch of Mink (đóng cặp cùng Cary Grant), The Thrill of It All (đóng cặp cùng James Garner)... đều ăn khách và đạt kỷ lục phòng chiếu.

Minh tinh Doris Day cùng với tài tử Rock Hudson trong bộ phim Pillow Talk.

Tuy nhiên, cuộc đời bà không được như ý như màn bạc, với 4 lần kết hôn, 3 lần ly dị và 1 lần chồng mất. Trong đó, bà từng bị người chồng đầu tiên là một nhạc công kèn trombone bạo hành; và bị rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi người chồng thứ 3 tiêu xài phung phí tiền của bà rồi qua đời, để lại bà trong tình trạng "không còn một xu dính túi".

Một nhà phê bình điện ảnh nói rằng: "Cô ấy là mẫu phụ nữ mà mọi đàn ông đều mong muốn cưới làm vợ. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Kim Novak? Họ đều có những bi kịch riêng. Doris Day cũng vậy, nhưng cô vẫn sống với sự cảm thông, trung thực và đương nhiên có một chút gợi cảm".

Một cảnh quay trong Pillow Talk, bộ phim đã giúp Doris Day được đề cử giải Oscar.

Bà đã rời khỏi làng giải trí cách đây 20 năm, sau khi nhận giải thành tựu trọn đời của ban tổ chức Quả Cầu Vàng năm 1989. Sau đó, bà giành thời gian làm việc với Quỹ từ thiện của mình, chủ yếu cưu mang các động vật bị ngược đãi. Năm 2011, bà bất ngờ thu âm một CD mới, toàn bộ tiền kiếm được bà đều chuyển vào quỹ của mình.

T.H.

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/sieu-sao-hollywood-doris-day-qua-doi-o-tuoi-97-3237/