Siêu sao lu mờ, Champions League thành 'sân khấu' của tài năng trẻ

Champions League đang chứng kiến nhiều cầu thủ trẻ thi đấu ấn tượng. Phải chăng đã đến lúc những giá trị cũ hết thời ở sân chơi số 1 châu Âu?

Erling Haaland khiến nhiều người phải nhắc tên với những màn trình diễn đẳng cấp. Ảnh: TalkSport

Trong khi cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đã phải cùng đội bóng chủ quản dừng bước sớm, Champions League lại đang chứng kiến nhiều cầu thủ trẻ thi đấu ấn tượng. Phải chăng đã đến lúc những giá trị cũ hết thời ở sân chơi số 1 lục địa già?

Giá trị cũ lu mờ trước dòng máu trẻ

Mùa giải Champions League 2019-2020, Lionel Messi cùng Barcelona thảm bại 2-8 trước Bayern Munich ở vòng tứ kết.

Trước đó, Juventus cũng bị loại bởi đội bóng được đánh giá thấp hơn là Lyon tại vòng 1/16. Cristiano Ronaldo đương nhiên không thể hiện được nhiều vai trò trong màu áo Lão bà. Khi ấy, báo chí châu Âu đã cùng nói về việc bộ đôi từng nhiều năm làm khuynh đảo châu Âu đã hết thời.

Tới mùa giải năm nay, một lần nữa cả hai siêu sao trên đều cùng bị loại ở vòng 1/16, lần đầu tiên sau 14 năm. Messi bất lực nhìn Barcelona thua đau PSG còn Ronaldo cũng không thể cứu vãn tình hình khi Juventus thêm một lần nữa bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách.

Trong quá khứ, CR7 từng nhiều lần ghi những bàn thắng quan trọng, thay đổi cục diện trận đấu nhưng dường như tuổi tác đã cản trở anh đóng vai trò cứu tinh.

Messi năm nay 34 tuổi còn Ronaldo 36 tuổi, dù muốn hay không, những ai yêu mến hai danh thủ này đều phải thừa nhận, họ chính là đại diện cho giá trị cũ ở lục địa già. Kylian Mbappe, người ghi ba bàn vào lưới Barcelona, đưa PSG vượt mặt ông lớn Tây Ban Nha vào tứ kết năm nay mới 22 tuổi.

Hình ảnh Messi thất thế trước đàn em kém mình hơn 10 tuổi xem ra là ví dụ rõ nét nhất phản ánh một cuộc chuyển giao thế hệ.

Champions League giờ sẽ là sân chơi của các cầu thủ trẻ tài năng. Erling Haaland đương nhiên cũng nằm trong số này. Anh ghi tới 4 trong tổng số 5 bàn Dortmund có được vào lưới Sevilla, chính thức chạm mốc 20 bàn thắng ở đấu trường số 1 châu Âu cấp CLB trước 21 tuổi. Mbappe xếp ngay sau khi anh có 19 bàn trước thềm bước sang tuổi 21. Trong khi, cùng độ tuổi, Messi chỉ có 8 bàn còn Ronaldo thậm chí tay trắng tại Champions League.

Nhưng Champions League không chỉ có Mbappe và Haaland. Jamal Musiala, cầu thủ mới 18 tuổi đang chơi cực lên chân trong màu áo Bayern Munich.

Anh cũng chính là cái tên từng lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lịch sử Hùm xám ghi bàn ở Champions League khi xé lưới Lazio ở trận lượt đi vòng 1/8. Philip Foden, ngôi sao 20 tuổi của Man City cũng đang khiến châu Âu bị mê hoặc bởi những bước chạy thanh thoát.

“Champions League năm nay nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi những cầu thủ trẻ, giàu năng lượng và khát khao chứng tỏ giá trị bản thân. Đã từng có giai đoạn phong độ chói sáng của Messi hay Ronaldo đủ sức kéo cả con tàu phía sau về đích nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Thất bại liên tiếp rõ ràng không còn là hiện tượng mà phản ánh bản chất vấn đề. Đã đến lúc Messi và Ronaldo nhường lại sân khấu chính cho lứa đàn em”, tờ CBS Sports nhận định.

Bức tranh bóng đá châu Âu thay đổi?

Cũng theo tờ CBS Sports, dàn sao trẻ châu Âu đang đứng trước cơ hội để vươn lên vũ đài lịch sử, chính tại thời điểm này: “Neymar, Garetha Bale, Paulo Dybala từng được coi những người sẽ thay thế Messi, Ronaldo, tạo ra tầm ảnh hưởng lớn lên bóng đá châu Âu. Nhưng họ sinh nhầm thời bởi khi họ chơi bóng đỉnh cao, cả Ronaldo lẫn Messi vẫn còn sung sức. Ngược lại, Mbappe, Haaland, Foden… lại đang vươn lên đúng thời điểm bộ đôi huyền thoại bắt đầu lao dốc”.

Trong khi đó, tờ ESPN cho rằng, nếu muốn thực sự đứng trên đỉnh cao, Mbappe, Haaland hay Foden không thể chỉ có vài trận đấu ấn tượng, gây tiếng vang. “Họ phải vô địch, phải đưa đội bóng tới ngôi vị cao nhất, bằng không những ngợi ca sẽ không mang nghĩa lý gì. Messi và Ronaldo trước đây đã làm rất tốt điều này”.

Cũng theo ESPN, khá trùng hợp khi những đội bóng sở hữu các cầu thủ trẻ xuất sắc lại đang là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Đó là PSG, Man City hay Bayern Munich. Dortmund tuy không thể xếp ngang hàng cùng bộ ba trên nhưng trong một mùa giải nhiều biến động, đội bóng vùng Ruhr hoàn toàn có thể mơ cao nếu Haaland tiếp tục bùng nổ.

Tờ CNN đánh giá, châu Âu cũng sẽ có những biến động lớn ở cấp độ CLB: “Man City, PSG sẽ là siêu cường mới của bóng đá châu Âu, điều hai đội bóng này luôn hướng tới. Dortmund lại là đội bóng dẫn đầu xu hướng khôn ngoan trong chuyển nhượng để tạo ra thành công. Barcelona hay Juventus một lần nữa cho thấy cách tiếp cận bóng đá của họ đã lỗi thời. Bayern Munich thì không, đội bóng Đức luôn biết cách làm mới mình. Nhìn chung, bức tranh toàn cảnh bóng đá châu Âu trong khoảng 5 năm tới sẽ có nhiều biến động”.

Không chỉ cầu thủ, trên băng ghế huấn luyện, Champions League cũng ghi nhận nhiều nhà cầm quân trẻ tuổi tạo dấu ấn như: HLV Edin Terzic của Dortmund, HLV Sergio Conceicao của Porto, HLV Maurio Pochettino của PSG. Cả ba đội bóng này đều thể hiện lối chơi mới mẻ, ấn tượng ở mùa giải năm nay. Trong đó, HLV Terzic và Conceicao gần như lần đầu để lại dấu ấn ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Gia Hưng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sieu-sao-lu-mo-champions-league-thanh-san-khau-cua-tai-nang-tre-d499357.html