Siêu tàu đổ bộ Mỹ tập trận cùng tiêm kích tàng hình F-35B ngay 'cửa ngõ' biển Đông

Thủy quân lục chiến Mỹ vừa tổ chức cuộc huấn luyện ngay tại cửa ngõ dẫn vào Biển Đông với việc huy động tàu đổ bộ tấn công USS Wasp (LHD-1) và tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II, như một thông điệp cứng rắn gửi tới Trung Quốc.

 Cuộc tập trận diễn ra tại vùng Biển San Hô (Coral Sea) nằm ở phía Đông Bắc Australia, đây là một trong những tuyến đường giao thông tấp nập nhất để tàu thuyền ra vào biển Đông.

Cuộc tập trận diễn ra tại vùng Biển San Hô (Coral Sea) nằm ở phía Đông Bắc Australia, đây là một trong những tuyến đường giao thông tấp nập nhất để tàu thuyền ra vào biển Đông.

Trong cuộc tập trận, tàu đổ bộ tấn công USS Wasp (LHD-1) đã thực hiện huấn luyện triển khai và thu hồi tiêm kích F-35B với cường độ cao, mô phỏng tình huống chiến đấu yêu cầu không quân thủy quân lục chiến Mỹ phải hoạt động hết công suất.

Tàu đổ bộ tấn công USS Wasp hạ thủy từ năm 1987 và chính thức gia nhập biên chế từ năm 1989, hiện nay con tàu đang đóng quân tại cảng Sasebo, phía Nam Nhật Bản.

Tàu đổ bộ lớp Wasp có khả năng vận chuyển toàn bộ sức mạnh của một đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh tới vùng chiến sự thông qua trung gian là các xuồng đổ bộ hoặc máy bay trực thăng.

Khoang đổ bộ của LHD-1 Wasp có sức chứa tối đa 3 xuồng đổ bộ đệm khí LCAC, 12 chiếc LCM, hoặc 40 thiết giáp lưỡng cư AAV (21 chiếc khác trên boong đổ bộ).

Sàn đáp máy bay trên boong tàu có tới 9 điểm cất hạ cánh đủ sức tiếp nhận trực thăng cỡ lớn như Sikorsky CH-53 Sea Stallion và Boeing Vertol CH-46 Sea Knight.

USS Wasp có thể chuyên chở toàn bộ sức mạnh của đơn vị lính thủy đánh bộ viễn chinh gồm 1.894 lính, 5 xe tăng M1 Abrams, 25 xe thiết giáp lưỡng cư AAV, 8 pháo M198, 68 xe tải và tới 12 xe hỗ trợ khác.

Vũ khí của chiếc Wasp gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116 Rolling Airframe, 2 bệ phóng tên lửa Sea Sparrow, 3 hệ thống CIWS Phalanx, 4 pháo tự động 25 mm Mk 38 và 4 súng máy 12,7 mm BMG.

Trong các nhiệm vụ thông thường, Wasp sẽ mang theo trực thăng tấn công AH-1W Super Cobra, trực thăng vận tải CH-46 Sea Knight, máy bay cánh quạt lật MV-22 Osprey, trực thăng hạng nặng CH-53 Sea Stallion và trực thăng đa dụng UH-1N Huey.

Khi thực hiện nhiệm vụ tấn công, cơ cấu trên thay đổi gồm 42 CH-46 Sea Knight hoặc 22 chiếc MV-22 Osprey. Ở nhiệm vụ kiểm soát biển thì đội bay gồm 20 tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II và 6 trực thăng SH-60F/HH-60H.

Dễ nhận thấy ở cấu hình tàu sân bay, với 20 chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 có khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng F-35B thì sức mạnh của chiếc Wasp là cực lớn.

Thậm chí nhiều chuyên gia quân sự còn cho rằng USS Wasp thừa khả năng giành chiến thắng trước các hàng không mẫu hạm Trung Quốc trong trường hợp nổ ra xung đột.

Cuộc tập trận vừa được thủy quân lục chiến Mỹ thực hiện tại cửa ngõ ra vào biển Đông được nhận xét là nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-sieu-tau-do-bo-my-tap-tran-cung-tiem-kich-tang-hinh-f35b-ngay-cua-ngo-bien-dong/820727.antd