Siêu tàu đổ bộ tấn công của Australia cập cảng Cam Ranh

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia mang theo nhiều khí tài cập cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) sáng 7/5 trong hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng ở khu vực.

Loạt khí tài hiện đại trên tàu đổ bộ Canberra Siêu tàu đổ bộ Canberra mang theo máy bay, xe tăng, trực thăng săn ngầm... cùng hàng trăm thủy thủ cập cảng quốc tế Cam Ranh.

 Sáng 7/5, 2 tàu thuộc Hải quân Hoàng gia Australia vào cảng quốc tế Cam Ranh. Chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ hoạt động nỗ lực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2019 (IPE19) của lực lượng quốc phòng Australia.

Sáng 7/5, 2 tàu thuộc Hải quân Hoàng gia Australia vào cảng quốc tế Cam Ranh. Chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ hoạt động nỗ lực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2019 (IPE19) của lực lượng quốc phòng Australia.

Theo Hải quân Australia, IPE19 là một hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong khu vực của Australia. Đồng thời, IPE19 tăng cường cam kết của Australia hướng tới một khu vực an ninh và hòa bình cũng như xây dựng các quan hệ đối tác đa phương và song phương nhằm hỗ trợ cho mục tiêu này.

Hai tàu Hải quân Hoàng gia gồm HMAS Canberra và HMAS Newcastle cùng 800 thủy thủ thuộc các lực lượng lục quân, hải quân và không quân Hoàng gia Australia.

Tàu Hải quân Hoàng gia HMAS Newcastle là tàu hộ vệ tên lửa vừa là loại tàu hộ vệ tầm xa, có khả năng phòng không, tác chiến mặt nước, tác chiến ngầm, trinh sát, tuần thám và đánh chặn.

Tàu HMAS Canberra có chiều dài 230,82 m, chiều rộng 32 m, mớn nước 7,08 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 27.500 tấn, đầy tải 30.300 tấn.

Đây là tàu hải quân lớn nhất từng được đóng cho Hải quân Hoàng gia Australia. Tàu có khả năng tiến hành các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trên quy mô lớn.

Trong chuyến thăm, thủy thủ đoàn của 2 tàu sẽ tham dự các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ cùng với các sĩ quan của Quân đội Nhân dân Việt Nam và người dân tỉnh Khánh Hòa.

Tàu HMAS Canberra có thể mang theo 1.000 người, cùng với vũ khí như máy bay, trực thăng, xe tăng, đạn dược....

Máy bay săn ngầm trên tàu HMAS Canberra.

Tàu đổ bộ HMAS Canberra của Hải quân Australia được thiết kế dựa trên nguyên mẫu tàu đổ bộ mang trực thăng lớp Juan Carlos I của Hải quân Tây Ban Nha.

Sân bay trên tàu HMAS Canberra là nơi cất và hạ cánh cho nhiều loại máy bay khác nhau.

Hệ thống vũ khí trang bị trên máy bay.

Tàu siêu đổ bộ HMAS Canberra có thể chuyên chở nhiều thiết bị, vũ khí khác nhau và có thể hoạt động độc lập 90 ngày không cần tiếp tế.

Nữ chiến sĩ Grace Morgan thuộc lực lượng Hải quân Hoàng gia Australia trên tàu HMAS Canberra.

Ngoài hải quân, trên tàu đổ bộ HMAS Canberra còn có lực lượng lục quân và không quân Hoàng gia Australia.

Cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: Google Maps.

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sieu-tau-do-bo-tan-cong-cua-australia-cap-cang-cam-ranh-post943603.html