'Siêu thị 0 đồng' ấm tình quân, dân

Sáng 26-9, tại Trung tâm Văn hóa, học tập cộng đồng phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Sư đoàn 302 (Quân khu 7), Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Cảng Quốc phòng (Công ty TNHH MTV Đông Hải), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình 'Siêu thị 0 đồng'.

Từ sáng sớm, các mặt hàng và lực lượng phục vụ đã sẵn sàng.

Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết: Để “siêu thị” phục vụ tốt nhất cho người dân, Bộ CHQS tỉnh chủ trì hiệp đồng với các đơn vị, địa phương, đảm bảo 2 tấn gạo, 134 thùng mì gói; Sư đoàn 302 chuẩn bị gần 1 tấn rau, củ, quả và các sản phẩm gia cầm từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị; Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân hỗ trợ 400 chai dầu ăn (loại 500ml/chai), 400 túi bột ngọt và 4.000 quả trứng gà; Cảng Quốc phòng (Công ty TNHH MTV Đông Hải) bảo đảm 400 chai nước mắm loại ngon và cá hộp; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh hoan hỉ đóng góp 400 chai nước tương, 200kg đường và 400 gói hạt nêm…

Ban tổ chức đã cử 40 cán bộ, chiến sĩ, phật tử phục vụ tại siêu thị, chia các nhu yếu phẩm thành từng phần đều nhau và hướng dẫn người dân (chủ yếu là hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người bán vé số…) đến nhận bảo đảm trật tự, giữ khoảng cách phòng, chống dịch Covid-19.

Người nghèo địa phương đến “Siêu thị 0 đồng” được nhận các mặt hàng thiết yếu.

Tham gia “Siêu thị 0 đồng”, mỗi người được tặng miễn phí: 5kg gạo, rau, củ, quả, mì gói, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, trứng, nước tương, đường, bột nêm...

Người khuyết tật được dân quân trao tận tay những sản phẩm phục vụ đời sống.

Từ đầu năm 2020 đến nay, khi dịch Covid-19 lan rộng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp tổ chức hàng chục “Phiên chợ 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng”, tặng quà hỗ trợ người nghèo, công nhân phải nghỉ việc do dịch bệnh; tham gia phục vụ, bảo đảm an toàn ở khu cách ly y tế tập trung; tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh…

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, ông Trương Trọng Ngân, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phú Mỹ, trao thư cảm ơn các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia chương trình và bày tỏ: “Chương trình “Siêu thị 0 đồng” của các đơn vị, lực lượng vũ trang phối hợp tổ chức đã góp phần thiết thực đồng hành cùng chính quyền chăm lo đời sống người dân trong đại dịch, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ”.

Tin, ảnh: KIM LOAN - HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/sieu-thi-0-dong-am-tinh-quan-dan-636163