Siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân vùng dịch

Đây là một mô hình sáng tạo, điều tiết nguồn lực hỗ trợ phù hợp theo nhu cầu của người dân, công nhân khu công nghiệp đang thực hiện cách ly tại xã Quang Châu.

Hiện nay, tại các thôn Núi Hiểu, Chung Đồng, My Điền thuộc xã Quang Châu, số lượng công nhân ở trọ vẫn chiếm nhiều hơn gấp 6-7 lần so với số lượng dân cư trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 27/5 vừa qua, để giảm bớt mật độ giãn cách, khoảng 3.000 công nhân đang trọ ở thôn Núi Hiểu được chuyển ra các khu cách ly tại huyện Việt Yên và các huyện, TP khác. Nhưng số lượng công nhân vẫn đang thực hiện cách ly tại thôn là khoảng 4000 người, trong khi chỉ có 600 người dân của thôn.

Chính quyền xã Quang Châu đã triển khai dựng lán trại tập hợp các nhu yếu phẩm được tiếp nhận nhằm cung cấp thực phẩm hằng ngày cho toàn bộ người dân sinh sống trong thôn.

Người dân sẽ đăng ký nhận cho công nhân sau đó phân bổ lại để đảm bảo quy định giãn cách. Bên trong siêu thị 0 đồng có nhiều mặt hàng từ cloramin B khử khuẩn, khẩu trang y tế cho đến nước suối, gạo, mì tôm, bột giặt, bánh mì ăn liền, băng vệ sinh,...

Chị Hải Yến tình nguyện viên phụ trách "siêu thị" này chia sẻ: “Tất cả các nguồn hàng này xã phân bổ xuống các thôn, các thôn huy động thanh niên trong vùng thực hiện việc phát phiếu đăng ký cho từng chủ trọ có công nhân thuê trọ xem cần gì theo danh mục mặt hàng đã có.

Từng nhóm thanh niên phụ trách này sẽ sắp xếp, hẹn từng chủ nhà trọ đến chở hàng về dựa theo phiếu đã đăng ký. Những mặt hàng nào gần hết hạn sẽ được thông báo đến các chủ trọ, hoặc phân phát điều tiết kịp thời tránh lãng phí”.

Mô hình trên đã được nhân rộng tại hai huyện Việt Yên và huyện Yên Dũng với tổng số 21 "siêu thị 0 đồng.

P.Thảo - T.Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/sieu-thi-khong-dong-ho-tro-cong-nhan-vung-dich-n193826.html