Siêu thị điện máy ở Sài Gòn bị phạt hơn 27 triệu vì chiếm vỉa hè

Siêu thị điện máy có bãi xe lấn vỉa hè hơn 6 m, các ki-ốt, công trình quảng cáo nằm chắn lối đi bộ bị đoàn liên ngành quận 3 (TP HCM) xử phạt, bắt buộc tháo dỡ.

Sáng 11/3, đoàn liên ngành quận 3 (TP HCM) gồm Cảnh sát trật tự, Trật tự đô thị… xuống đường xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè.

Tại siêu thị điện máy trên đường Cách Mạng Tháng Tám, bãi giữ xe vượt ra vỉa hè hơn 6 m bị đoàn xử lý. Ngoài ra, hàng loạt công trình quảng cáo, ki-ốt chiếm vỉa hè cũng bị lập biên bản.

Bãi giữ xe chiếm vỉa hè hơn 6 m của siêu thị bị tháo dỡ trong sáng nay. Ảnh: Duy Trần

Với lỗi lập bãi giữ xe trên vỉa hè, siêu thị bị phạt 25 triệu, lỗi kinh doanh lấn chiếm vỉa hè bị phạt 2,5 triệu đồng. Doanh nghiệp này đồng ý ký vào biên bản xử phạt, cho nhân viên tháo dỡ các công trình vi phạm.

Trên đường Trương Định, dãy nhà mặt tiền chiếm trọn vỉa hè để kinh doanh nhiều năm nay nhưng phường không xử lý được. Sau nhiều lần nhắc nhở, đoàn liên ngành đã tháo dỡ lều bạt, mái che cùng các công trình lấn chiếm.

Ngoài xử phạt, đoàn kiểm tra cũng tập trung nhắc nhở, tuyên truyền các hộ kinh doanh chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm trên nhiều tuyến đường như Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Bà Huyện Thanh Quan...

Quận 3 chia làm hai đoàn thường xuyên kiểm tra, xử phạt lấn chiếm vỉa hè. Từ đầu năm đến nay, đoàn do Cảnh sát trật tự làm nòng cốt xử lý khoảng 1.000 trường hợp, phạt tiền gần 500 triệu đồng. Đoàn còn lại do Đội quản lý Trật tự đô thị cùng các lực lượng của UBND quận xử lý gần 400 trường hợp, phạt tiền hơn 400 triệu đồng.

Để lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ, đoàn liên ngành quận 3 đã nhiều lần tuần tra tại 12 tuyến đường kiểu mẫu, 5 bãi taxi lớn...

Địa bàn cũng có khá nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước, tình trạng ôtô biển xanh đậu trên vỉa hè thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, lãnh đạo quận 3 khẳng định sẽ xử phạt nghiêm, "không nể nang" bất cứ trường hợp nào.

Trong các đợt ra quân trước đây, đoàn liên ngành đã tháo dỡ nhiều bảng hiệu quảng cáo, mái che. Các công trình nhà dân lấn vỉa hè không tự nguyện đập bỏ cũng bị xử lý. Hàng trăm ôtô đậu, đỗ trái phép bị lập biên bản hoặc cẩu đi, trong đó có 3 xe biển đỏ, 3 xe biển xanh.

Trước yêu cầu của lãnh đạo UBND TP HCM, quận 1, 7, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Phú Nhuận... lập đoàn kiểm tra lập lại trật tự đô thị, đòi vỉa hè cho người đi bộ. Trong đó, động thái của quận 1 được đánh giá là quyết liệt nhất.

Theo Duy Trần/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/sieu-thi-dien-may-o-sai-gon-bi-phat-hon-27-trieu-vi-chiem-via-he.html