'Siêu thứ Ba' bầu cử Mỹ: Tỷ phú Bloomberg rút lui, ủng hộ Joe Biden

Cuộc đua giành ghế ứng viên Đảng Dân chủ trong cuộc đua Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra cực kỳ căng thẳng trong ngày bầu cử 'Siêu thứ Ba'.

23h: Michael Bloomberg ủng hộ Joe Biden

Sau khi rút lui khỏi cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống Mỹ, tỷ phú Michael Bloomberg đã công khai ủng hộ ứng viên Joe Biden. Ông cho rằng Joe Biden là người có cơ hội tốt nhất để đánh bại đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử toàn nước Mỹ vào tháng 10 này.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời cảm ơn tới đối thủ. Cuộc lội ngược dòng của ông Joe Biden trong ngày "Siêu thứ Ba" được giới phân tích đánh giá là xuất phát từ việc nhận được sự ủng hộ của những ứng viên rút lui khác như Pete Buttigieg, Beto O'Rourke hay Amy Klobuchar.

Joe Biden (phải) nhận được sự ủng hộ của đối thủ Michael Bloomber (trái).

Joe Biden (phải) nhận được sự ủng hộ của đối thủ Michael Bloomber (trái).

-----

22h20: Michael Bloomberg rút lui

Tỷ phú Michael Bloomberg tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ sau thất bại nặng nề của ngày bầu cử hôm nay. Bỏ ra hàng trăm triệu USD làm truyền thông nhưng tỷ phú Michael Bloomberg chỉ thắng được ở duy nhất bang American Samoa.

"3 tháng trước, tôi bước vào cuộc chạy đua Tổng thống để đánh bại Donald Trump. Hôm nay, tôi rời cuộc đua với cùng một mục đích: để đánh bại Donald Trump. Bởi thực tế rõ ràng rằng, nếu ở lại, tôi sẽ chỉ càng khiến việc đạt được mục tiêu đó trở nên khó khăn hơn", Michael Bloomberg viết trong thư gửi tới những người ủng hộ.

Michael Bloomberg rút lui khỏi cuộc chạy đua ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ.

---

21h30: Sanders chiếm ưu thế ở California, Joe Biden tạm dẫn ở bang Maine

Bang chiến địa California vẫn chưa kiểm phiếu xong. Tuy nhiên, theo nhiều tờ báo uy tín của Mỹ, ứng viên Bernie Sanders sẽ thắng ở bang này. Hiện tại, ở California, Bernie Sanders có 86 phiếu đại biểu, Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden có 53 phiếu. California có tới 415 phiếu đại biểu và có giá trị gần như quyết định tới việc định hình cuộc đua ứng viên ở Đảng Dân chủ.

Theo tính toán, tới lúc này, ông Joe Biden đang giành tổng cộng 382 phiếu đại biểu còn ứng viên Bernie Sanders có 321 phiếu đại biểu.

Kết quả bầu cử sơ bộ ở California.

Trong khi đó, ở bang Maine, 24 phiếu đại biểu vẫn chưa được chốt. Biden và Sanders theo rất sát nhau và lợi thế tạm thuộc về Cựu Phó Tổng thống Mỹ.

Số lượng phiếu bầu và phân chia phiếu đại biểu ở bang Maine.

16h: Bernie Sanders nuôi hi vọng ở bang California

Chiến địa quan trọng nhất của ngày "Siêu thứ Ba" là California với 415 phiếu đại biểu. Với 45% số phiếu được kiểm, Bernie Sanders tạm dẫn trước với 32% số phiếu bầu trong khi Joe Biden chỉ có 23%. Nếu thắng ở bang này, ứng viên Bernie Sanders còn nguyên hi vọng trong cuộc đua giành ghế ứng viên bầu Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ.

Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ Bernie Sanders.

15h20: Joe Biden chiếm ưu thế sau ngày "Siêu thứ Ba"

NBC, AP, CNN và nhiều cơ quan thông tấn của Mỹ đều dự đoán ông Joe Biden sẽ giành được đa số phiếu đại biểu khi kết thúc ngày "Siêu thứ Ba". Lúc này bang có nhiều phiếu đại biểu nhất là California vẫn chưa công bố kết quả và Bernie Sanders đang dẫn trước ở bang này.

Kết quả bầu cử đảng Dân chủ theo ước tính của New York Times

13h50: Ông Biden tuyên bố chiến thắng ở Texas

Joe Biden tuyên bố chiến thắng ở bang Texas trên Twitter.

AP thông báo Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ứng viên Tổng thống sơ bộ của đảng Dân chủ tại Texas. Bang này có 228 phiếu đại biểu, lớn thứ hai sau California.

Cập nhật kết quả bầu cử ở Texas. (Nguồn: CNN)

--

13h30: Biden thắng tại 8 bang, Sander thắng bang California quan trọng nhất

Cuộc đua đông đúc của đảng Dân chủ dường như đột ngột biến thành cuộc đua hai người, khi hai chính trị gia với tầm nhìn hoàn toàn khác nhau cho tương lai của nước Mỹ chiến đấu giành phiếu đại biểu của 14 bang.

Người chiến thắng sẽ đảm nhận vị trí đối đầu với Tổng thống Cộng hòa Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Ông Joe Biden. (Ảnh: AP)

Cụ thể, cựu phó tổng thống Joe Biden thể hiện sức mạnh ở vùng Đông Bắc với chiến thắng ở Massachusetts, giành được bang Minnesota ở vùng thượng Trung Tây và kết thúc ở phía Nam với bang Virginia, Alabama, North Carolina, Tennessee và Arkansas, cùng với Oklahoma.

Trong khi đó, nghị sĩ Sanders mở màn với tư cách là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ, giành được số đại biểu lớn nhất ở California. Dù vậy ông chỉ ghi được thêm ba chiến thắng quyết định khác tại bang nhà Vermont, cùng với Utah và Colorado.

Ông Bernie Sanders. (Ảnh: AP)

Hai ứng cử viên nổi bật khác vẫn còn trong đường đua là tỷ phú New York Mike Bloomberg và Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren. Tuy nhiên Warren chỉ đứng vị trí thứ ba ở bang nhà của mình còn Bloomberg mới chỉ có một chiến thắng duy nhất ở Samoa thuộc Mỹ.

"Người dân đang nói về một cuộc cách mạng. Chúng tôi đã bắt đầu một phong trào", Biden nói ở Los Angeles, chống lại một trong những khẩu hiệu của Sanders.

Và dù không nói tên đối thủ, Sanders vẫn đáp lại Biden từ Burlington, Vermont: "Bạn không thể đánh bại Trump với loại chính trị cũ kĩ như trước" - ông tuyên bố, đánh dấu một danh sách những khác biệt chính sách với Biden về an ninh xã hội, thương mại và quân sự.

Cục diện Siêu thứ Ba được đánh giá là cân bằng khi ông Biden giành được ít nhất 8 bang và ông Sanders 4, cùng với California. Điều này đặt ra câu hỏi rằng liệu người chiến thắng của đảng Dân chủ sẽ lộ diện ở hội nghị tháng 7 hay được quyết định sớm hơn.

Khi số phiếu đại biểu vẫn đang được tính trên toàn quốc, Associated Press dự đoán sự phân bổ 362 cho Biden, 285 cho Sanders, 30 cho Bloomberg, 20 cho Warren và 1 cho dân biểu Tulsi Gabbard. Các con số dự kiến sẽ thay đổi đáng kể trong suốt đêm khi các tiểu bang báo cáo số lượng chính thức của họ và một số ứng cử viên phải đạt ngưỡng 15% phiếu bầu để kiếm đại biểu.

Người được đề cử cuối cùng phải có 1.991 phiếu đại biểu, chiếm phần lớn trong số 3.979 đại biểu cam kết của mùa bầu cử sơ bộ.

--

12h40: Joe Biden chiếm lợi thế ở Texas

Kate Bedingfield, Phó trưởng phụ trách chiến dịch tranh cử của Joe Biden miêu tả thắng lợi ngày 'Siêu thứ Ba' là một trong những thắng lợi chính trị vĩ đại nhất của lịch sử nước Mỹ hiện đại.

"Với Joe Biden, cuộc đua này sẽ đưa mọi người lại gần nhau hơn. Đoàn kết lại. Thông qua chiến dịch này, ông ấy muốn đoàn kết cả đất nước", Bedingfield ca ngợi.

Ở bang trọng điểm Texas, hiện tại, Joe Biden tạm dẫn trước Bernie Sanders. Năm 2016, Hillary Clinton có số phiếu gần gấp đôi Bernie Sanders (65% so với 33%).

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ.

---

12h15: Đua phiếu quyết liệt ở bang Texas

Joe Biden và Bernie Sanders ganh đua từng phiếu bầu tại bang Texas, bang trọng điểm với 229 phiếu đại biểu.

Bernie Sanders có thời điểm vượt lên dẫn trước Biden nhưng Cựu Phó Tổng thống Joe Biden liên tiếp giành phiếu và tạm vượt lên dẫn trước.

Bang Texas cùng California (415 đại biểu) nắm tới gần 1/3 số phiếu đại biểu cần thiết để ứng viên giành chiến thắng trong cuộc đua lấy ghế ứng viên Đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Kết quả bầu cử tạm thời ở Texas.

----

12h: Joe Biden vs Bernie Sanders

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ thắng ở 8 bang: Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Alabama, Virginia, North Carolina và Tennessee.

Bernie Sanders thắng tại 3 bang: Colorado, Vermont và Utah.

------

11h30: Ứng viên Đảng dân chủ Elizabeth Warren thua ngay tại bang quê nhà Massachusetts trước Joe Biden.

Elizabeth Warren khó có cơ hội chiến thắng trong cuộc đua tranh ứng viên Đảng Dân chủ đấu Donald Trump.

----

9h: Joe Biden, Bernie Sanders chiếm lợi thế

Theo AP, ông Bernie Sanders chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại quê nhà Vermont. Sự hỗ trợ của liên minh cử tri rộng lớn giúp ông thắng áp đảo ở bang có 16 phiếu đại biểu này.

Trong khi đó, Cựu Phó Tổng thống Joe Biden giành chiến thắng tại Virginia, bang quan trọng trong việc xác định ứng cử viên sáng giá của đảng Dân chủ. Cơ cấu cử tri bang Virginia khá đa dạng, trải dài từ đô thị đến nông thôn và ngoại ô, nắm giữ 99 phiếu đại biểu.

Ông Joe Biden (trái) và ông Bernie Sanders.

---

8h: Covid-19 chi phối mạnh phiếu bầu

Theo thăm dò được Edison Research phân tích, nhiều cử tri tại bang California, Texas, Virginia và North Carolina xem xét dịch bệnh Covid-19 là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến phiếu bầu.

Tại Texas, Covid-19 được 78% cử tri đề cập. Con số này ở North Carolina là 76%, ở California là 75% và ở Virginia là 73%.

Hàng người xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu ở Houston, Texas.

"Nếu không may, virus lan rộng tại Mỹ, nó có thể ảnh hưởng đến cả các chiến dịch và chính cuộc bầu cử, ảnh hưởng đến cách các chiến dịch được thực hiện, ảnh hưởng đến việc ai sẽ đi bỏ phiếu và có khả năng ảnh hưởng đến kết quả bầu cử", ông Richard Hasen, giáo sư chuyên về luật bầu cử tại Trường Luật UC Irvine nói.

-----

3/3 (giờ Mỹ) là ngày mà người dân ở 14 tiểu bang và vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ đi bầu cử để chọn ra các ứng cử viên tại Đại hội Đảng toàn quốc.

Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2020 là lần đầu tiên người dân bang California bỏ phiếu trong ngày Siêu thứ Ba, đồng nghĩa hai bang đông dân nhất nước Mỹ - Texas và California – đều tham gia sự kiện này. Riêng hai bang này chiếm tới 643 đại biểu cam kết. Như vậy, ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" sẽ quyết định tới 1.357 đại biểu, chiếm 34% tổng số đại biểu tham gia Đại hội đảng toàn quốc của đảng Dân chủ.

Ứng viên Tổng thống, tỷ phú Mike Bloomberg.

Về phía đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, đương kim Tổng thống Mỹ, đã gần như chắc chắn trở thành ứng cử viên chính thức của đảng này, do đó, tâm điểm của các cuộc bầu cử sơ bộ và bầu cử ngày Siêu thứ Ba đều xoay quanh các ứng cử viên Dân chủ khi số lượng tham gia ứng cử vẫn còn tới 5-6 ứng cử viên tiềm tàng.

Nhạc Dương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/truc-tiep-sieu-thu-ba-bau-cu-tong-thong-my-quyet-doi-thu-cua-donald-trump-ar531261.html