Siêu trộm chuyên đục két sắt lĩnh án 17 năm tù

Trong vòng chưa đến 2 năm, với biệt tài đục két sắt, Cao Xuân Sơn đã thực hiện 11 vụ trộm cắp ở nhiều địa phương thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Số tiền mà đạo chích này chiếm đoạt lên tới hơn 2,2 tỷ đồng.

Ngày 15/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Cao Xuân Sơn (SN 1972, trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội “Trộm cắp tài sản” và “Đánh bạc”.

Trước đó, vào năm 1994, Cao Xuân Sơn bị TAND huyện Con Cuông xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân” và “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”. Đến năm 2011, Sơn tiếp tục bị TAND huyện này xử phạt 11 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Chỉ trong thời gian ngắn, Cao Xuân Sơn đã thực hiện 11 vụ trộm, chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng.

2 lần ăn cơm tù không khiến Cao Xuân Sơn “chùn tay”. Với biệt tài mở khóa, phá két sắt, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Sơn liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản khác.

Cơ quan điều tra làm rõ, từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2017, Cao Xuân Sơn đã thực hiện 11 vụ trộm cắp, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng. Thủ đoạn của Sơn là nhắm vào các trường học, các cơ quan xí nghiệp và tìm cách đột nhập vào các đơn vị này, sau đó dùng khoan phá két sắt để lấy tài sản.

Bằng thủ đoạn này, Sơn đã trộm của Trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành, Nghệ An) hơn 500 triệu đồng, Trường THPT Diễn Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An) gần 450 triệu đồng, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc, Nghệ An) gần 60 triệu đồng, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Tĩnh) hơn 330 triệu đồng và một số doanh nghiệp, cơ quan khác.

Số tiền trộm được Sơn dùng để tiêu xài cá nhân và đánh lô đề.

Cao Xuân Sơn khai nhận lên mạng Internet tìm hiểu cấu tạo két sắt rồi tự mình nghĩ ra cách thức phá két. Sơn thường nghiên cứu kỹ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lợi dụng sơ hở của bảo vệ để đột nhập vào, phá khóa và lấy tiền, tài sản có giá trị khác.

Cao Xuân Sơn khai nhận số tiền trộm cắp đã được tiêu xài và đánh bạc bằng hình thức lô đề. Cơ quan chức năng làm rõ, chỉ trong 2 ngày 19-20/7/2017, Cao Xuân Sơn đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề bằng cách nhắn tin qua điện thoại cho Huỳnh Thị Thu Hà (SN 1976, trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông) với tổng số tiền hơn 340 triệu đồng.

Huỳnh Thị Thu Hà cũng bị truy tố, xét xử về tội “Đánh bạc” trong phiên tòa này.

Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Cao Xuân Sơn 15 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 2 năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, Sơn phải thi hành bản án 17 năm tù. Ngoài ra, Tòa buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tài sản đã chiếm đoạt của các đơn vị, doanh nghiệp.

Về tội “Đánh bạc”, Huỳnh Thị Thu Hà cũng bị tuyên phạt 2 năm tù.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/sieu-trom-chuyen-duc-ket-sat-linh-an-17-nam-tu-d127574.html