Siêu trộm Trung Quốc rút về nước nghe động tĩnh

Nhóm siêu trộm người Trung Quốc sau mỗi phi vụ, chúng rút khỏi Việt Nam để chờ xem động tĩnh, sau đó mới quay lại Đà Nẵng tiếp tục gây án.

Chiều 18/10, Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án trộm đột nhập, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng ngoại quốc.

Theo Thượng tá Trần Nam Hải, 2 đối tượng ngoại quốc là Ban Wai Bing (sinh 1981) và Ban San Ke (sinh 1975, cùng quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam để gây án.

Trong đó, đối tượng Bang Wai Bing là chủ mưu cầm đầu nhóm 6 đối tượng người nước ngoài chuyên thực hiện hành vi trộm két sắt ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua.

Đối tượng Bang Wai Bing có 2 tiền án (8 năm tù) về tội trộm cắp tài sản, khi sang Việt Nam đến Đà Nẵng thuê phòng trọ lưu trú, sử dụng công cụ gây án mang từ nước ngoài vào để thực hiện hành vi phạm pháp.

Đối tượng Bang Wai Bing là chủ mưu cầm đầu nhóm 6 đối tượng người nước ngoài

Đối tượng Bang Wai Bing là chủ mưu cầm đầu nhóm 6 đối tượng người nước ngoài

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng), trong khoảng từ ngày 20/6 – 30/7/2019, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra 4 vụ trộm đột nhập lấy cắp tài sản trên 1,5 tỷ đồng.

Vụ đầu tiên xảy ra vào đêm 20, rạng sáng 21/6, Công ty TNHH Logitem Việt Nam chi nhánh TP.Đà Nẵng (đường 11B KCN Thanh Vinh mở rộng, thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) bị phá 2 két sắt, trộm 345 triệu đồng.

Tiếp đó lúc 2 giờ 40 ngày 18/7, văn phòng làm việc của Công ty TNHH Khánh Phong (đường số 9, KCN Hòa Cầm, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) bị lục tung đồ đạc nhưng không có gì giá trị để lấy.

Vụ thứ 3 lúc 2 giờ 51 ngày 20/7 tại Công ty TNHH Niwa Foundry (Khu Công nghệ cao, thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang), két sắt bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu và đục phá trộm 150.000 Yên Nhật, 3.000 USD và 154 triệu đồng, tổng thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Chưa dừng lại, lúc 1 giờ 20 ngày 22/7, đến lượt Công ty TNHH Việt Hương (thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang) bị cạy phá cửa, đục phá két sắt trộm gần 1 tỉ đồng.

Ban San Ke (sinh 1975) bị bắt cũng Ban Wai Bing khi đang trên đường rời khỏi Đà Nẵng

Qua điều tra, công an xác định Ban Wai Bing vào Việt Nam từ biên giới phía Bắc, sau đó vào Đà Nẵng gây dựng nhóm trộm. Cả Bing và Ban San Ke cùng một số đồng bọn móc nối với nhiều người Trung Quốc nhập cảnh bằng hộ chiếu du lịch ở tại Đà Nẵng, nhờ những người này che giấu, thuê giúp phòng trọ, nhà nghỉ, phòng khách sạn... để tìm cơ hội trộm cắp.

Nhóm trộm này phân chia công việc rất rõ ràng, ban ngày, cả nhóm mượn, thuê xe máy rảo quanh các KCN, tìm nhà xưởng, công ty sơ hở rồi về bàn phương án đột nhập.

Băng trộm này tự mang theo đồ nghề từ Trung Quốc sang Việt Nam để gây án. Để tránh bị phát hiện, băng trộm chọn một hang đá trên đèo Hải Vân làm sào huyệt bí mật, vừa là nơi cất giấu đồ nghề.

Cứ tầm từ 0 giờ đến 3 giờ sáng, băng trộm chia nhiều nhóm để hành động, nhóm thì lên đèo Hải Vân lấy đồ nghề, nhóm cảnh giới, nhóm tiếp cận tường rào các công ty để đột nhập, di chuyển, đục phá két sắt.

Các công cụ chuyên dụng mà các đối tượng sử dụng để gây án

Lấy được tiền, tài sản, cả nhóm chia ra nhiều hướng phóng xe máy tẩu thoát, sau đó tụ lại ăn chơi tiêu pha và chia tiền và nhanh chóng rời khỏi Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Đáng chú ý là sau mỗi phi vụ, chúng rút khỏi Việt Nam để chờ xem động tĩnh, sau đó mới quay lại Đà Nẵng tiếp tục gây án.

Trước đó, khoảng 11h30, ngày 16/10, Ban Wai Bing và Ban San Ke bị lực lượng Cảnh sát hình sự chặn xe kiểm tra, bắt giữ khi thuê xe taxi di chuyển lên đường tránh Nam Hải Vân với ý định di chuyển đi tỉnh khác gây án.

Tang vật thu giữ được

Trước các chứng cứ, cả hai nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội, Công an TP.Đà Nẵng đủ cơ sở chuyển sào huyệt của băng siêu trộm Trung Quốc này từ hang đá trên đèo Hải Vân vào Trại tạm giam Hòa Sơn của Công an TP.Đà Nẵng.

Hiện, Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng, có hình thức xử lý số đối tượng ngoại quốc này theo quy định pháp luật Việt Nam.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/sieu-trom-trung-quoc-rut-ve-nuoc-nghe-dong-tinh-3389796/