Siêu xe Afghanistan và ước mơ trở lại bản đồ sản xuất ô tô thế giới

Mới đây, tại Triển lãm Ô tô quốc tế Geneva 2023 ở Doha, Qatar hồi tháng 10, lần đầu tiên một công ty tại Afghanistan đã cho ra mắt quốc tế mẫu ô tô mang tên Simurgh.

Tuy khách tham quan triển lãm không được phép mở cửa để nhìn ngắm rõ ràng hơn nội thất bên trong bởi nội thất xe vẫn chưa được hoàn tất nhưng chiếc xe này vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt vì là mẫu xe đến từ đất nước Afghanistan - nơi Taliban giành quyền kiểm soát vào hai năm trước.

Ông Mohammad Reza - Giám đốc điều hành hãng ô tô Entop (đơn vị sản xuất mẫu ô tô Simurgh) cho biết nhóm nghiên cứu gồm 30 thành viên của công ty đã dành 5 năm để nghiên cứu và cho ra đời mẫu xe Simurgh.

Mẫu siêu xe Simurgh trưng bày tại Triển lãm Ô tô quốc tế Geneva 2023 tại Doha, Qatar (ảnh: Bloomberg).

Trong suốt quá trình này, công ty đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Dự án từng bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và sự sụp đổ của nền kinh tế Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước.

Tuy địa đình nhiều đồi núi của Afghanistan phù hợp với xe SUV hơn nhưng ông Ahmadi cho biết ông muốn tạo nên sự khác biệt.

“Tôi muốn chế tạo ra mẫu ô tô góp phần đưa Afghanistan quay lại bản đồ những nước sản xuất ô tô trên thế giới. Mẫu xe Simurgh kế thừa tinh thần của những vị anh hùng và thể hiện nghệ thuật của Afghanistan - những yếu tố mà một mẫu xe SUV không thể thể hiện được”, ông Ahmadi nói.

Mẫu ô tô Simurgh sử dụng động cơ 4 xi lanh, được công bố vào cuối năm 2022.

Tới tháng 1, mẫu xe này càng trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều sự chú ý của quốc tế khi một phát ngôn viên lực lượng Taliban đăng tải video quay cảnh một phiên bản của mẫu xe này, khi đó có tên gọi là Mada9 lên mạng xã hội.

Ông Ahmadi và nhóm nghiên cứu đã nỗ lực đưa mẫu xe Simurgh tới tham dự Triển lãm Ô tô quốc tế Geneva tại Doha - lần đầu tiên ra mắt tại một triển lãm quốc tế của mẫu siêu xe, sau khi gây quỹ được 130.000 USD từ hơn 45.000 người ủng hộ.

Mục tiêu tiếp theo của công ty Entop là gây quỹ thêm 32 triệu USD để phục vụ quá trình hoàn tất mẫu xe Simurgh và tham dự cuộc đua kéo dài 24 giờ Le Mans tại Pháp.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu bán mẫu xe Simurgh sau khi đưa mẫu xe này tham dự cuộc đua Le Mans - nơi phương tiện sẽ được kiểm nghiệm và chứng minh hiệu suất”, ông Ahmadi bày tỏ tin tưởng.

Hoàng Hương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sieu-xe-afghanistan-va-uoc-mo-tro-lai-ban-do-san-xuat-o-to-the-gioi-192231030155403784.htm