Siêu xe Aurus đưa TT Putin tới thị sát nhà máy Mercedes đầu tiên ở Nga

Hãng thông tấn RT vừa công bố hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tại nhà máy Mercedes-Benz đầu tiên ở Nga cùng chiếc xe Aurus Senat bắt mắt, sang trọng của ông.

'Siêu xe' Aurus đưa TT Putin tới thăm nhà máy Mercedes Xe siêu sang Limousine Aurus Senat dành riêng cho tổng thống Nga được phát triển từ dự án Kortezh, được coi là một trong những xe hộ tống an toàn bậc nhất hiện nay.

Theo RT, Tổng thống Nga Putin đến thăm nhà máy mới Daimler thuộc vùng Podmoskovye (Nga) để kiểm tra các công đoạn lắp ráp dòng xe Mercedes E-class và để lại chữ ký của mình trên mẫu xe mới này.

Nhà lãnh đạo Nga bước ra từ chiếc Aurus đen để tham dự buổi lễ khai trương chính thức nhà máy sản xuất ôtô Mercedes-Benz đầu tiên ở Nga. Trong khi bắt tay và trò chuyện cùng các đại diện của nhà máy, một đại diện của hãng xe Đức đã nói với ông Putin bằng tiếng Đức, khen rằng chiếc xe của ông rất đẹp.

"Ja, sehr schon" (Đúng, nó rất đẹp), nhà lãnh đạo Nga đáp lời bằng tiếng Đức.

Tổng thống Putin để lại chữ ký trên ôtô ở nhà máy Mercedes-Benz đầu tiên tại Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Tổng thống Putin để lại chữ ký trên ôtô ở nhà máy Mercedes-Benz đầu tiên tại Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Sau đó, ông chủ Điện Kremlin tham quan các dây chuyền lắp ráp hoạt động hoàn toàn dựa theo công nghệ 4.0, cho phép sản xuất đồng thời một vài sàn xe trên cùng một dây chuyền. Ngoài ra, ông cũng xem xét không gian làm việc và các công đoạn sản xuất khác của nhà máy.

Kết thúc buổi kiểm tra, ông Putin được yêu cầu ký tên lên một chiếc xe mẫu.

Tháng 6/2017, công ty sản xuất ôtô của Đức Daimler bắt đầu xây dựng nhà máy đầu tiên ở Nga để sản xuất xe hơi Mercedes. Việc xây dựng căn cứ theo hợp đồng đầu tư đặc biệt ký hồi tháng 2 cùng năm.

Các điều khoản đảm bảo không thay đổi mức thuế quan trọng suốt thời hạn của hợp đồng, cũng như sự ổn định cho hoạt động của doanh nghiệp.

Khung cảnh bên trong nhà máy Mercedes-Benz. Ảnh: RIA Novosti.

Daimler dự kiến sản xuất 25.000 xe mỗi năm với số nhân công hơn 1.000 người, trong đó khoảng 30% là người dân địa phương từ các vùng lân cận.

Năm 2019, nhà máy bắt đầu sản xuất dòng xe E-class, sau đó sẽ là các dòng SUV GLE, GLC và GLS. Daimler đã đầu tư gần 16 tỷ rúp (hơn 250 triệu euro) vào nhà máy này.

Siêu xe Aurus Senat của Tổng thống Putin lần đầu ra mắt công chúng vào tháng 9/2018. Chiếc limousine được thiết kế đầy đủ tính năng nhằm đảm bảo an ninh tối đa cho nhà lãnh đạo Nga và là sản phẩm nội địa của xứ bạch dương.

Hà Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sieu-xe-aurus-dua-tt-putin-toi-thi-sat-nha-may-mercedes-dau-tien-o-nga-post932972.html