Siêu xe đắt nhất thế giới tiếp tục 'ẵm' thêm giải thưởng danh giá

Bugatti đã nhận được giải thưởng 'Design Award' (thiết kế đẹp nhất) cho siêu xe La Voiture Noire tại sự kiện Concorso d'Eleganza được tổ chức tại bờ hồ Como, Ý.

Ra mắt tại Triển lãm ô tô Geneva năm nay, La Voiture Noire là siêu xe độc nhất được thiết kế để kỉ niệm 110 năm thương hiệu xe hơi của Pháp và tôn vinh chiếc xe huyền thoại Type 57SC Atlantic huyền thoại.

Bugatti La Voiture Noire là siêu xe đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại

Bên dưới thân xe được thiết kế riêng, thiết kế mới nhất của Bugatti sử dụng nền tảng chung với Divo và Chiron, bao gồm cả hệ thống truyền động W16 8.0L 4 xi lanh. Xe có công suất cực đại 1.479 mã lực và mô men xoắn 1.600 Nm.

Thiết kế đuôi xe Bugatti La Voiture Noire

Trong tiếng Pháp, La Voiture Noire có nghĩa là chiếc xe màu đen, ám chỉ chiếc xe Type 57SC Atlantic thứ 2 thuộc quyền sở hữu của chính Jean Bugatti, hiện tại chiếc xe đã mất tích không rõ lí do và cũng không ai biết chiếc xe đang ở đâu.

Sẽ mất tới hơn 2 năm để hoàn thành Bugatti La Voiture Noire

“Black Car” đã trở thành mẫu xe đắt nhất thế giới với giá trị lên tới 18,6 triệu USD theo tỉ giá hiện tại. Chủ sở hữu của chiếc xe được cho là cựu chủ tịch tập đoàn Volkswagen Ferdinand Piech, thực tế điều đó chưa được xác nhận.

Hiện tại, siêu xe nà vẫn chưa hoàn thành, chiếc xe trưng bày chỉ là phiên bản concept chạy bằng động cơ điện nhỏ để mang đi triển lãm, Theo Tim Bravo, giám đốc truyền thông của Bugatti cho biết, chiếc xe sẽ mất từ 2 tới 2,5 năm để hoàn thành và lúc đó chúng ta sẽ biết chủ nhân là ai.

Bởi Sơn Phạm, 12:00, 29/05/2019

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/sieu-xe-dat-nhat-the-gioi-tiep-tuc-am-them-giai-thuong-danh-gia-2889.htm