Singapore cho phép hành khách quá cảnh sân bay Changi từ ngày 2/6

Cơ quan hàng không dân dụng Singapore (CAAS) ngày 20/5 cho biết kể từ ngày 2/6 nước này sẽ cho phép du khách được quá cảnh sân bay Changi, sau khi 'đảo quốc sư tử' từ ngày 1/6 chấm dứt thực hiện các biện pháp phong tỏa để đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Du khách đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Changi, Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Du khách đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Changi, Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện các hành khách nước ngoài chỉ được quá cảnh Singapore khi họ trên các chuyến bay do các chính phủ tổ chức để đưa công dân về nước. Đây là một phần trong chiến lược tích cực mở cửa trở lại ngành vận tải hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và người dân Singapore.

Theo những biện pháp mới, các hãng hàng không sẽ trình đề xuất lên CAAS về các tuyến quá cảnh tại sân bay Changi. Những đề xuất này sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn về an toàn hàng không, sức khỏe cộng đồng cũng như sức khỏe của hành khách và phi hành đoàn.

Những biện pháp nghiêm ngặt sẽ được áp dụng nhằm đảm bảo hành khách quá cảnh ở đúng khu vực được xác định và không tiếp xúc với các hành khách khác tại sân bay. Các biện pháp kiểm soát khác hiện nay sẽ tiếp tục được áp dụng, như giãn cách xã hội và đo thân nhiệt. Nhân viên sân bay cũng sẽ được yêu cầu mặc bộ đồ bảo hộ y tế khi tiếp xúc với hành khách quá cảnh.

Singapore đã đóng cửa biên giới đối với tất cả du khách ngắn hạn kể từ ngày 23/3, kể cả các hành khách quá cảnh nước này khi Chính phủ Singapore tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới trong nỗ lực ngăn các ca nhiễm COVID-19 từ bên ngoài. Điều này đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành hàng không và du lịch của Singapore. Tháng 4 vừa qua, vận chuyển hành khách tại sân bay Changi đã giảm 99,5% so với mức 5,58 triệu hành khách/tháng vào năm ngoái.

* Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, truyền thông sở tại dẫn một nguồn tin quân đội Thái Lan cho biết sắc lệnh tình trạng khẩn cấp ở nước này có thể được gia hạn thêm một tháng nữa khi giới chức an ninh vẫn chưa “thực sự yên tâm" về tình hình dịch COVID-19 sau khi thực hiện nới lỏng lệnh phong tỏa vào đầu tháng này. Lập trường trên được Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đưa ra trong cuộc gặp với các quan chức quân sự cấp cao ngày 20/5 để thảo luận việc đối phó với đại dịch COVID-19.

Theo nguồn tin trên, các lãnh đạo quân đội sẵn sàng hành động theo chỉ thị của chính phủ nếu sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp được kéo dài. Sắc lệnh trên sẽ được thực thi nghiêm túc cho đến khi đại dịch được kiểm soát. Hội đồng An ninh quốc gia, Cơ quan Tình báo quốc gia và các đơn vị quân đội đang theo dõi chặt chẽ quá trình nới lỏng lệnh phong tỏa đối với các hoạt động kinh doanh kể từ ngày 17/5. Các cơ quan an ninh lo ngại về sức khỏe cộng đồng nếu sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp không tiếp tục được gia hạn sau khi Trung tâm Kiểm soát tình hình COVID-19 (CCSA) nới lỏng nhiều quy định phong tỏa hơn trong tháng 6 tới.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/singapore-cho-phep-hanh-khach-qua-canh-san-bay-changi-tu-ngay-26-20200521112526036.htm