Singapore gặp bi kịch như Thái Lan ở bán kết AFF Cup

Singapore có đến 3 tấm thẻ đỏ, nhưng chính họ là người có cơ hội kết thúc 90 phút trong chiến thắng nhưng họ bỏ qua như Thái Lan 3 năm trước.

Thua người nhưng Singapore đã thi đấu với tinh thần đầy quả cảm mà HLV Tasuma Yoshida đã gieo vào “chất Samurai”, nhưng bi kịch lại xảy ra với Singapore hệt Thái Lan hồi bán kết lượt về AFF Cup 2018.

Hòa Indonesia 2-2 trong thế bị mất hai trung vệ hay nhất, “chủ nghĩa anh hùng” và cả sự may mắn dâng tràn trong cầu thủ Singapore. Đã vậy đến phút 88, Singapore lại may mắn được hưởng quả phạt đền, cơ hội vào chung kết đầy hoành tráng nằm ở chỗ này.

Nhiều thời điểm tưởng chừng Singapore sụp đổ vì thiếu người. Ảnh: Getty

Nhiều thời điểm tưởng chừng Singapore sụp đổ vì thiếu người. Ảnh: Getty

Thế nhưng Ramli, đã sút hỏng phạt đền khiến Singapore bỏ cơ hội ngàn vàng dẫn 3-2 để kết thúc trận khi thua đến hai cầu thủ trên sân.

Nó hoàn toàn giống như hồi bán kết lượt về AFF Cup 2018 mà Thái Lan bị Malaysia loại tức tưởi vậy.

Sulaiman có pha sút phạt ăn bàn cực đẹp cho Singapore. Ảnh: Getty

Bán kết lượt đi, Thái Lan hòa Malaysia 0-0 tại Kuala Lumpur, lượt về tại Bangkok Thái Lan bị Malaysia cầm hòa 2-2, đồng nghĩa Thái Lan bị loại.

Đến phút cuối cùng trận đấu, Thái Lan được hưởng quả phạt đền nhưng quá áp lực và lo lắng Adisak Kraisorn...đã sút bóng vọt và, toàn đội tuyển Thái Lan sụp đổ và trở thành cựu vô địch. Malaysia vào chung kết gặp VN và thua sau hai lượt đi và về với tỉ số 3-2.

Quả phạt đền hỏng ăn của Ramli đã làm tan biến cơ hội vào chung kết AFF Cup cho Singapore rồi còn lại dẫn đến toàn đội bước vào hai hiệp phụ khổ nhọc bởi trong thế “9 chọi 11” và lại thua cuộc.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/singapore-gap-bi-kich-nhu-thai-lan-o-ban-ket-aff-cup-1035672.html