Singapore gia hạn thời gian lưu trú của cựu Tổng thống Sri Lanka

Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa được phép ở lại Singapore đến ngày 11/8, nhưng không được cấp phép tị nạn. Trước đó, ông Rajapaksa đã phải tháo chạy khỏi đất nước trước làn sóng biểu tình của người dân.

Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Giới chức Singapore đã quyết định gia hạn thị thực cho Cựu Tổng thống Sri Lanka thêm 14 ngày. Ông Rajapaksa nhập cảnh Singapore vào ngày 14/7, một ngày sau khi chạy trốn khỏi đất nước đang bị khủng hoảng của mình qua Maldives. Vào thời điểm đó, chính phủ đảo quốc cho biết chính trị gia này chưa được cấp phép tị nạn và đến đây với thị thực du lịch ngắn hạn.

Theo phát ngôn viên Chính phủ Bandula Gunawardena, tuy không rõ khi nào ông Rajapaksa sẽ trở về, nhưng cựu Tổng thống không lẩn trốn và cũng không sống lưu vong. “Tôi tin rằng cuối cùng ông ấy sẽ cân nhắc trở lại Sri Lanka”, ông Gunawardena nói.

“Ông Rajapaksa muốn trở về nhà càng sớm càng tốt và muốn sống tại dinh thự riêng của mình ở ngoại ô thủ đô Colombo của Sri Lanka”, một quan chức Chính phủ Sri Lanka giấu tên cho biết.

Sau khi ông Rajapaksa rời khỏi đất nước và từ chức, cựu Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã trở thành tân Tổng thống của Sri Lanka sau chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hôm 20/7. Sau khi nhậm chức, nhà lãnh đạo mới đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho phép lực lượng an ninh bắt giữ người dân nhằm nỗ lực ngăn chặn các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng.

Các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ đã diễn ra âm ỉ trong nhiều tháng và dần trở nên bạo lực vào đầu tháng 7. Sau khi cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức, mũi nhọn đang chĩa vào ông Wickremesinghe. Nhiều người cho rằng chính trị gia 73 tuổi này cũng góp phần gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị chưa từng có tại quốc đảo.

Ông Wickremesinghe hiện đang tập trung vào các cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế về khoản cứu trợ trị giá 3 tỷ USD. Gói cứu trợ này sẽ giúp Sri Lanka có thể nhập khẩu thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men cần thiết.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/the-gioi/singapore-gia-han-thoi-gian-luu-tru-cua-cuu-tong-thong-sri-lanka-164948.html