Singapore: Hơn 13 nghìn ca Covid-19, bệnh viện dã chiến bắt đầu hoạt động

Bộ Y tế Singapore (MOH) chiều 26-4 thông báo, số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã vượt qua 13 nghìn ca. Trước tình trạng số ca nhiễm mới không ngừng gia tăng, chính phủ Singapore đang khẩn trương xây dựng nhiều bệnh viện dã chiến tại các khu trung tâm triển lãm.

Khu nhà ở của công nhân nước ngoài vẫn là điểm nóng dịch Covid-19 tại Singapore (Ảnh: ST)

Khu nhà ở của công nhân nước ngoài vẫn là điểm nóng dịch Covid-19 tại Singapore (Ảnh: ST)

Trong báo cáo cập nhật chiều 26-4, MOH cho biết, trong vòng 24 giờ, Singapore đã ghi nhận thêm 931 ca Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên con số kỷ lục mới 13.624 ca, trong đó có 12 ca tử vong. Singapore hiện vẫn là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất Đông-Nam Á.

Hầu hết số ca nhiễm mới này đều là các công nhân nước ngoài sống tại các khu nhà ở tập trung cho người lao động nước ngoài. Chỉ có 15 ca nhiễm mới là công dân Singapore và người có thường trú lâu dài tại Singapore.

Singapore đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Lệnh hạn chế tiếp xúc xã hội này sẽ kéo dài đến ngày 1-6 trong bối cảnh số ca nhiễm mới trong lực lượng lao động nước ngoài và số ca nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn gốc không có dấu hiệu suy giảm.

Trung tâm triển lãm Changi được sử dụng làm bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân Covid-19 (Ảnh: ST)

Các chuyên gia y tế Singapore nhận định, so với số liệu của ngày thứ Bảy với 597 ca nhiễm là lao động nước ngoài và chín ca nhiễm trong cộng đồng, số liệu của mới nhất của ngày hôm nay đã làm giảm bớt hy vọng rằng tình hình dịch bệnh tại nước này đã bắt đầu có những dấu hiệu tích cực. Theo các chuyên gia y tế nước này, sẽ mất ít nhất một tuần để số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng giảm dần, trước khi Singapore có thể nói rằng tình hình dịch bệnh đã chuyển hướng.

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới không ngừng gia tăng, chính phủ Singapore đã nhanh chóng xây dựng các bệnh viện dã chiến. Một trong những bệnh viện dã chiến này là Trung tâm triển lãm Changi, nơi tổ chức Triển lãm hàng không Singpore, triển lãm hàng không lớn nhất châu Á.

Khu triển lãm có thể phục vụ tới hơn 4.000 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và đang phục hồi. Khu trong nhà với diện tích 33 nghìn m2 cung cấp giường bệnh cho 2.700 người, trong khi khu ngoài trời đang được mở rộng với 1.700 giường bệnh. Việc phục vụ đồ ăn và các tiện ích khác do các robot đảm nhiệm.

Trong ngày 25-4, 50 bệnh nhân đầu tiên, chủ yếu là lao động người Bangladesh và Ấn Độ có triệu chứng nhẹ, đã được chuyển đến điều trị tại trung tâm này.

Ngoài ra, trung tâm triển lãm EXPO gần đó cũng đang phục vụ hàng trăm bệnh nhân Covid-19.

N.T

Theo Straitstimes, Channel News Asia

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44243402-singapore-hon-13-nghin-ca-covid-19-benh-vien-da-chien-bat-dau-hoat-dong.html