Singapore kêu gọi quân đội Myanmar hợp tác vì hòa bình

Ngày 11/5, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã kêu gọi quân đội Myanmar hợp tác để chấm dứt cuộc khủng hoảng sau cuộc chính biến hôm 1/2.

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan kêu gọi quân đội Myanmar hợp tác để chấm dứt cuộc khủng hoảng sau cuộc chính biến hôm 1/2. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan kêu gọi quân đội Myanmar hợp tác để chấm dứt cuộc khủng hoảng sau cuộc chính biến hôm 1/2. (Nguồn: Reuters)

Trả lời chất vấn từ Quốc hội, Ngoại trưởng Balakrishnan nêu rõ: “Đây không phải tiến trình dễ dàng. Sẽ phải cần sự hợp tác từ Tatmadaw (cách gọi phổ biến của quân đội Myanmar)".

Nhà ngoại giao hàng đầu Singapore cho rằng: "ASEAN cũng sẽ phải tiếp tục lên tiếng tập thể để thúc giục nhà cầm quyền quân sự Myanmar tôn trọng sự đồng thuận, đặc biệt là thực thi kiềm chế tối đa và khởi đầu đối thoại có ý nghĩa với tất cả các bên hữu quan”.

Sau cuộc gặp với người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing hồi tháng 4, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tuyên bố đạt được đồng thuận 5 điểm, trong đó có chấm dứt bạo lực, đàm phán giữa các bên đối lập tại Myanmar và tiến hành một chuyến thăm của Đặc phái viên của ASEAN.

Mặc dù vậy, thiệt hại về người vẫn tiếp tục gia tăng trong các cuộc biểu tình. Chính quyền quân sự cũng cho hay sẽ không nhất trí với chuyến thăm của Đặc phái viên ASEAN trước khi họ khôi phục ổn định.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/singapore-keu-goi-quan-doi-myanmar-hop-tac-vi-hoa-binh-144912.html