Singapore là nước đầu tiên ở châu Á ký hiệp định đầu tư với Iran

Singapore đã trở thành quốc gia châu Á đầu tiên ký kết một hiệp định đầu tư song phương với Iran, đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước.

Nhà máy lọc dầu trên đảo Bukom, Singapore ngày 18/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Singapore ngày 1/3 đưa tin nước này và Iran đã ký kết một hiệp định đầu tư song phương, đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước.

Như vậy, Singapore đã trở thành quốc gia châu Á đầu tiên ký một thỏa thuận như vậy với Iran, khi nước Cộng hòa Hồi giáo tái hội nhập với thế giới sau nhiều năm bị trừng phạt kinh tế.

Hiệp định nói trên được ký kết nhân chuyến thăm hai ngày của Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore S. Iswaran tới Tehran.

Tháp tùng ông Iswaran còn có một phái đoàn gồm 51 thành viên thuộc Đoàn Doanh nghiệp Singapore.

Đây là phái đoàn thương mại lớn nhất của Singapore đến một quốc gia Trung Đông.

Theo thỏa thuận mới, các nhà đầu tư Singapore sẽ được hưởng một số biện pháp bảo hộ, như quyền được đối xử công bằng, ưu đãi nhất theo quốc gia, bảo hộ chống lại việc sung công tài sản, và được đảm bảo tự do chuyển vốn ra nước ngoài.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Iswaran khẳng định chuyến thăm lần này là một bước tiến quan trọng trong hành trình làm sâu sắc hơn sự hợp tác kinh tế và quan hệ kinh doanh giữa hai quốc gia và chính phủ.

Theo nhận định chung, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế với Iran đã mở ra những cơ hội thương mại và đầu tư mới tại nền kinh tế lớn thứ hai khu vực, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính 406,3 tỷ USD.

Iran giờ đây cũng được tiếp cận với nguồn vốn 100 tỷ USD từ các tài khoản bị phong tỏa, đồng thời có thể tăng doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ khoảng 3-4 tỷ USD/tháng cho đến cuối năm nay, bất chấp giá dầu thấp hiện nay.

Nguồn vốn này dự kiến sẽ làm tăng mạnh cầu trong nước và tạo ra nhiều cơ hội cho những quốc gia có quan hệ thương mại, kinh doanh với Iran.

Trước khi có các lệnh trừng phạt, kim ngạch thương mại song phương Singapore-Iran là 6,6 tỷ USD vào năm 2011. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống còn 2,6 tỷ USD trong năm 2012 trước khi ở mức thấp kỷ lục 171 triệu USD hồi năm ngoái./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/singapore-la-nuoc-dau-tien-o-chau-a-ky-hiep-dinh-dau-tu-voi-iran/373555.vnp