Singapore lập ngân hàng não

Ngân hàng não được thành lập với mục đích lưu trữ các nghiên cứu về mô não và tủy sống từ người hiến tặng đã qua đời. Đây là ngân hàng não đầu tiên của Đông Nam Á.

Mẫu vật não người lưu trữ tại Trung tâm tài nguyên giải phẫu, Trường Y Lee Kong Chian - Ảnh: Straits Times

Mẫu vật não người lưu trữ tại Trung tâm tài nguyên giải phẫu, Trường Y Lee Kong Chian - Ảnh: Straits Times

Singapore đã ra mắt ngân hàng não quốc gia đầu tiên, mở đường cho các công trình nghiên cứu đem lại kiến thức mới về các bệnh liên quan đến não.

Ngân hàng não Singapore được thành lập dựa trên ý tưởng của nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Trường Y Lee Kong Chian (LKCMedicine), Tập đoàn Chăm sóc sức khỏe quốc gia (NHG) và Viện Khoa học Thần kinh Quốc gia (NNI).

Đặt trụ sở ngay tại LKCMedicine từ ngày 27/11, Ngân hàng não sẽ là nơi nghiên cứu về các mô não và tủy sống từ những người hiến tặng, với mục tiêu thu hút khoảng 1.000 người hiến tặng trong 4 năm tới.

Ngân hàng được đầu tư 500.000 USD, nhận hiến tặng từ cả những người khỏe mạnh và các bệnh nhân mắc chứng thoái hóa, rối loạn thần kinh.

Các nhà khoa học nhận định, ngân hàng não Singapore là vô cùng cần thiết trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng. ¼ người dân nước này sẽ bước vào tuổi 65 trong năm 2030, tuổi thọ trung bình dự kiến tăng lên 84,8.

Ông Philip Choo, Giám đốc điều hành Tập đoàn Y tế Quốc gia (NHG) nhấn mạnh tính cấp thiết của các nghiên cứu liên quan đến đột quỵ, Parkinson và chứng mất trí nhớ (Alzheimer).

Chứng rối loạn thần kinh như Alzheimer và Parkinson có ảnh hưởng khác nhau lên não bộ của người dân châu Á và người da trắng. Trước đây, quá trình nghiên cứu thường được thực hiện trên mô động vật hoặc kết quả chiếu chụp từ não người dân từ châu lục khác. Tuy nhiên, với công nghệ hiện có, quét não không thể đạt đến cấp độ phân tử. Chính vì vậy, những công trình được phát triển ở phương Tây không thể áp dụng trực tiếp đối với người dân Singapore.

Ngân hàng não cho phép các nhà khoa học phân tích mô não người châu Á và cải thiện phương pháp điều trị các bệnh thường gặp.

Giáo sư Richard Reynolds của LKCMedicine sẽ là người đứng đầu Ngân hàng não Singapore. Ông từng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm Giám đốc sáng lập Ngân hàng đa xơ cứng và tế bào Parkinson trụ sở ở London (Anh).

Giáo sư Richard Reynold cho biết, để các gia đình kịp thời an táng, ngân hàng sẽ tiến hành phẫu thuật trong vòng 24 giờ kể từ khi người hiến tặng qua đời. Các mô não sau đó được trữ đông trong môi trường -80 độ C, giúp bảo quản trong nhiều thập kỷ.

Danh tính của người hiến tặng được bảo mật tuyệt đối, lưu trữ trong một máy tính độc lập, chỉ Giám đốc và Chủ tịch ngân hàng có quyền truy cập. Đồng thời, quá trình sử dụng não để nghiên cứu phải được xét duyệt nghiêm ngặt về mặt đạo đức và khoa học.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/singapore-lap-ngan-hang-nao/381264.vgp