Singapore lo ngại nguy cơ kinh tế suy thoái do COVID-19

Kinh tế Singapore có thể rơi vào suy thoái do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) và trong vài quý tới, nền kinh tế của quốc đảo sẽ đối mặt tình trạng suy yếu đáng kể.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bày tỏ quan ngại trên trong một cuộc phỏng vấn và được ông đăng tải trên tài khoản Facebook của mình ngày 14/2.

Người dân Singapore đeo khẩu trang phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 tại quận Raffles, Singapore ngày 5/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân Singapore đeo khẩu trang phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 tại quận Raffles, Singapore ngày 5/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn này, nhà lãnh đạo Singapore cho biết ông không thể xác định liệu kinh tế nước này có suy thoái hay không. Tuy nhiên, chắc chắn nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng "ít nhất là trong những quý tới". Các hoạt động kinh doanh tại sân bay Changi của Singapore đã sụt giảm nghiêm trọng khi số chuyến bay giảm tới 30% so với trước đây.

Hiện Singapore đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với các hành khách đến từ Trung Quốc, vốn là thị trường du khách lớn nhất của nước này. Trong khi đó, một số nước khuyến cáo công dân không nên tới Singapore khi "quốc đảo Sư tử" là một trong những nước có số ca nhiễm bệnh ngoài Trung Quốc đại lục cao nhất hiện nay.

Hãng tin Reuters dẫn truyền thông Singapore cho biết trong ngày 14/2, Singapore ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với chủng mới của virus corona (nCoV), nâng tổng số ca nhiễm bệnh COVID-19 (nCoV) ở nước này lên 67 trường hợp.

Dự kiến, đầu tuần sau, Singapore sẽ công bố số liệu tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2019. Giới chuyên gia phỏng đoán nhiều khả năng chính phủ sẽ sớm công bố gói các biện pháp ngân sách nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 (nCoV).

Hoạt động sản xuất và kinh doanh ở Singapore đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hoạt động kinh tế gián đoạn tại Trung Quốc. Các chuyên gia kinh tế dự báo kinh tế nước này trong năm 2020 đạt mức tăng trưởng khoảng từ 0,5% đến 2,5%.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/singapore-lo-ngai-nguy-co-kinh-te-suy-thoaido-dich-covid19-20200214192619441.htm