Singapore phạt một phụ nữ TQ 9.000 USD vì nhập lậu lượng lớn tiết vịt, tiết lợn

Một phụ nữ Trung Quốc đã bị phạt 9.000 USD sau khi nhập khẩu trái phép gần 180 kg sản phẩm thịt và thực phẩm các loại trong đó có lượng lớn tiết vịt, tiết lợn vào Singapore.

Singapore ngày 8-5 đã phạt một phụ nữ Trung Quốc 9.000 USD vì nhập khẩu trái phép gần 180 kg sản phẩm thịt và thực phẩm các loại vào nước này trong đó có lượng lớn là tiết vịt, tiết lợn, kênh Channel News Asia đưa tin.

Ngày 27-1-2022, trong quá trình quét một container, Hải quan Singapore đã phát hiện một lô hàng bất thường và kiểm tra.

Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) cho biết lô hàng thuộc về bà Mei Hua, một giáo viên mần non đang sống tại Singapore. Theo SFA, bà Mei đã đưa 101,45 kg sản phẩm thịt các loại và 73,65 kg thực phẩm đã chế biến (gồm tiết vịt, tiết lợn, bánh kếp và hạt hướng dương) vào Singapore mà không có giấy phép.

Các sản phẩm thịt (trên) và thực phẩm đã qua chế biến (dưới) nhập khẩu bất hợp pháp bị SFA thu giữ. Ảnh: SFA

Các sản phẩm thịt (trên) và thực phẩm đã qua chế biến (dưới) nhập khẩu bất hợp pháp bị SFA thu giữ. Ảnh: SFA

Tại phiên tòa, để được giảm nhẹ tội, bà Mei đã nói với thẩm phán rằng bà nhập lô hàng cho bản thân sử dụng. Người phụ nữ nói rằng đã hơn 10 năm bà không trở về quê ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) nên cần một số “hương vị quê hương”.

Tòa phán bà Mei vi phạm đạo luật về thực phẩm và phạt bà 12.000 SGD (9.000 USD).

SFA cho biết lô thực phẩm trên đã bị thu giữ và tiêu hủy.

Theo SFA, thực phẩm nhập khẩu vào Singapore phải đáp ứng các yêu cầu của nước này, cảnh báo rủi ro về an toàn thực phẩm từ các sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc không rõ ràng.

“Thực phẩm chỉ có thể được nhập khẩu từ các nhà nhập khẩu có giấy phép và mọi lô hàng phải được khai báo và kèm theo giấy phép nhập khẩu hợp lệ” - cơ quan này cho biết.

Việc nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt vào Singapore có thể bị phạt 50.000 SGD và phạt tù tới 2 năm; nhập khẩu trái phép thực phẩm đã chế biến có thể bị phạt 1.000 SGD, SFA lưu ý thêm.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/singapore-phat-mot-phu-nu-tq-9000-usd-vi-nhap-lau-luong-lon-tiet-vit-tiet-lon-post732458.html