Singapore tiếp tục đặt hàng xe chiến đấu bộ binh 'xịn' nhất Đông Nam Á

Theo các báo cáo được truyền thông địa phương đăng tải, quý đầu năm 2020, Singapore đã 'xuống tiền' đặt mua lô xe chiến đấu bộ binh Hunter thứ hai của nước này.

Được đánh giá là loại xe chiến đấu bộ binh đắt đỏ, hiện đại bậc nhất thế giới, xe chiến đấu bộ binh Hunter của Singapore hiện nay xứng đáng là loại xe chiến đấu bộ binh hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Nguồn ảnh: BMDP.

Được đánh giá là loại xe chiến đấu bộ binh đắt đỏ, hiện đại bậc nhất thế giới, xe chiến đấu bộ binh Hunter của Singapore hiện nay xứng đáng là loại xe chiến đấu bộ binh hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Nguồn ảnh: BMDP.

Việc Singapore đặt mua thêm lô xe chiến đấu bộ binh thứ hai là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên các thông tin chi tiết về số lượng và giá trị của cả hai hợp đồng mua bán này tới nay đều chưa được Singapore tiết lộ. Nguồn ảnh: BMDP.

Đây là loại xe chiến đấu bộ binh do Singapore tự nghiên cứu và chế tạo, bắt đầu được sử dụng trong biên chế quân đội nước này từ năm 2019 và là một trong những loại xe chiến đấu bộ binh mới nhất trên thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: BMDP.

Xe có trọng lượng lên tới 29,5 tấn, chiều dài 6,9 mét, rộng 3,4 mét và cao 3,4 mét. xe chiến đấu bộ binh Hunter có khả năng chở theo tối đa 8 lính cùng đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ. Nguồn ảnh: BMDP.

Xe chiến đấu bộ binh Hunter của Singapore có kíp chiến đấu ba người bao gồm trưởng xa, lái xe và xạ thủ. Vũ khí chính của xe là một khẩu pháo 30mm Mk44 Bushmaster II điều khiển từ xa kèm theo tổ hợp tên lửa chốn tăng Spike. Nguồn ảnh: BMDP.

Thiết kế của Hunter cũng cho phép nó thay đổi cấu hình vũ khí một cách đơn giản, có thể đóng vai trò xe chiến đấu bộ binh, xe chỉ huy, xe cứu hộ thiết giáp, xe công binh, xe cầu đường hay thậm chí trang bị được cả pháo 105mm. Nguồn ảnh: BMDP.

Thiết kế của Hunter còn hiện đại ở chỗ nó là một trong số ít những loại xe chiến đấu bộ binh hiện nay trên thế giới có hệ thống điều khiển điện tử (drive by wire). Hệ thống này cho phép trưởng xa chiếm quyền điều khiển xe từ lái xe mà không cần đổi chỗ. Nguồn ảnh: BMDP.

Trong điều kiện chiến đấu, khi vị trí của lái xe bị tấn công và lái xe mất khả năng tác chiến, trưởng xa có thể điều khiển phương tiện từ vị trí của mình mà không cần phải tiếp cận vào ghế lái. Nguồn ảnh: BMDP.

Hiện tại, Hunter mới chỉ được sử dụng bởi quân đội Singapore, tuy nhiên trong tương lai, Singapore chắc chắn sẽ xuất khẩu loại thiết giáp này ra nước ngoài và khi đó, Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận với loại chiến xa này. Nguồn ảnh: BMDP.

Video T-15 Armata - loại xe chiến đấu bộ binh được thiết kế để "đá cặp" với T-14 Armata.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/singapore-tiep-tuc-dat-hang-xe-chien-dau-bo-binh-xin-nhat-dong-nam-a-1373176.html